Gò Công Đông nghiệm thu giai đoạn 1 Dự án trồng rừng đước

(THTG) Ngày 11-10, tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam (JCI Việt Nam) phối hợp với đơn vị thi công trồng rừng- Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hoà Mai tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 dự án trồng rừng đước thích ứng biến đổi khí hậu Blue &Green.

vlcsnap-2022-10-12-07h58m10s615.png

vlcsnap-2022-10-12-07h57m58s947.png

Sau 3 tháng, rừng đước phát triển tốt.

Dự án được thực hiện tại ấp Tân Phú, xã Tân Thành, trồng với  diện tích 4.16 ha, mật độ 7000 cây Đước/ha, với kế hoạch 1 năm trồng rừng 03 năm chăm sóc, nguồn kinh phí do JCI Việt Nam tài trợ. Qua 3 tháng triển khai thực hiện đến nay rừng đước phát triển tốt; theo đánh giá của chủ đầu tư, đơn vị thi công đã thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết.

Được biết, địa bàn xã Tân Thành hiện có khoảng 62 ha diện tích rừng, chủ yếu là rừng ngập mặn, cặp chân đê, ven sông, gần đây do biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cho một phần diện tích rừng phòng hộ bị mất, tuyến đê biển đối diện trực tiếp với biển rất dễ bị phá vỡ do triều cường và mưa bão.

vlcsnap-2022-10-12-07h58m53s428.png
(JCI Việt Nam) phối hợp và đơn vị thi công trồng rừng tại buổi nghiệm thu.

Mục tiêu của Dự án trồng rừng thích ứng biến đổi khí hậu Blue & Green được triển khai tại xã Tân Thành nhằm góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, ngăn chặn xói mòn, tránh sạt lở đất, cải tạo hệ thống đê điều. Bên cạnh đó, dự án cũng thử nghiệm tính toán mức độ thu giữ khí cacbon trong đất và nước của các loại cây khác nhau nhằm lựa chọn loại cây phù hợp cho từng loại rừng ngập mặn ven biển.

Tin và ảnh: Quốc Toàn