Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Cái Bè

(THTG) Chiều ngày 20/6, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Tỉnh Tiền Giang, cùng toàn thể  đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang có cuộc tiếp xúc với cử tri các cơ quan Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Cái Bè.

 vlcsnap-2018-06-21-08h15m29s436

vlcsnap-2018-06-21-08h16m58s647

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Cái bè của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí

Thông tin nội dung kết quả kỳ họp lần thứ 5, Quốc Hội khoá 14 vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, kỳ họp thật sự là diễn đàn thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tham luận, thảo luận, và tranh luận, để đi đến thống nhất thông qua 7 luật, 8 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự luật. Trong đó có những dự luật mới, khó như: luật an ninh mạng, luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt,…được thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm, trí tuệ cao, thể hiện chính kiến rõ ràng,…

vlcsnap-2018-06-21-08h18m01s322

vlcsnap-2018-06-21-08h18m39s627

vlcsnap-2018-06-21-08h18m50s348

Các cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Trí

Riêng đoàn Tiền Giang có 17 lượt đại biểu phát biểu 148 ý kiến trên tất cả các lĩnh vực. Cử tri đánh giá cao kết quả kì họp vừa qua, đồng thời kiến nghị thêm nhiều vấn đề quan trọng khác như: Thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất còn rườm rà; Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa bảo đảm; Cần có giải pháp ngăn chặn hàng gian, hàng giả, nhất là phải xử lí nặng hành vi sản xuất thuốc tây giả; Tăng cường ngăn chặn tham nhũng, chạy chức, chạy quyền; Cần tinh gọn bộ máy nhà nước và xử nghiêm cán bộ sử dụng bằng giả; Quốc hội cần có chính sách bình ổn giá nông sản để người nông dân  an tâm canh tác,…Cử tri cũng chia sẻ sự quan tâm đến Luật đơn vị hành chánh kinh tế đặc biệt, đề nghị Quốc hội trưng cầu ý kiến người dân, có cái nhìn sáng suốt, hợp lòng dân, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước khi bấm nút thông qua dự luật đặc biệt này.

vlcsnap-2018-06-21-08h15m04s659

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh  Tiền Giang phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Trí

Sau khi lãnh đạo địa phương trả lời các ý kiến, thuộc thẩm quyền, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các ý kiến sát thực của cử tri, đồng thời, ông cảm ơn cử tri đặt lòng tin vào Quốc hội. Trong thời gian tới, Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chức năng lập pháp, chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị của đất nước.

 Kim Nữ