Đi Chùa Hương năm nay không lo chuyện… vệ sinh

Năm nay, khách thập phương đi dự lễ hội Chùa Hương không còn phải lo chuyện nhỏ mà… lớn, đó là chuyện nhà vệ sinh. Mùa lễ hội này, hàng loạt nhà vệ sinh đạt chuẩn đã được lắp đặt…

 

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, lễ hội Chùa Hương năm nay là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay, vẫn sẽ được khai hội vào ngày 6 tháng Giêng như mọi năm. Ngày khai mạc hôi sẽ đồng thời khai mạc phòng ảnh Chùa Việt, trong đó trưng bày ảnh của các ngôi chùa cổ ở Việt Nam.

 

Năm nay, phần lễ cũng có thêm lễ phóng sinh, được thực hiện ở Bến Thiên Trù. Trên Suối Yến cũng sẽ có các thuyền văn hóa, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đồng thời tuyên truyền các quy định của Ban tổ chức.

 

Cũng theo ông Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, lễ hội Chùa Hương năm nay được đặc biệt quan tâm về an ninh trật tự. Theo đó, sẽ có 170 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia bảo vệ lễ hội.

 

Về vệ sinh an toàn thực phẩm, UBND huyện đã động viên bà con làm cam kết để thực phẩm trong tủ đảm bảo vệ sinh môi trường. Những người tham gia làm dịch vụ, bán hàng ăn uống tại lễ hội Chùa Hương cũng đã được khám sức khỏe, tập huấn…

 

Chuyện nhà vệ sinh tại các khu du lịch luôn là nỗi ám ảnh cho du khách và Chùa Hương cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, ông Hậu cho biết, khâu đột phá của lễ hội Chùa Hương năm nay là đã có nhà vệ sinh chuẩn. “Chuyện nhà vệ sinh tưởng nhỏ nhưng rất quan trọng. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đã bổ sung nhiều nhà vệ sinh có đầy đủ tự hoại, giấy vệ sinh, bồn rửa tay, xà phòng, gương soi… đủ tiêu chuẩn và Sở Văn hóa đã đi kiểm tra” – ông Hậu phấn khởi nói.

  

Dự báo, năm nay dù kinh tế có khó khăn nhưng Ban tổ chức cũng cố gắng đạt được số lượng khách thăm quan là khoảng 1,4 – 1,5 triệu lượt. Để phục vụ du khách, huyện đã bố trí khoảng 5000 chiếc vừa đò vừa xuồng, đủ khả năng vận chuyển 6-7 vạn khách/ngày.

 

Ông Hậu cũng cho biết, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Hương Sơn đã có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra đăng ký, đăng kiểm, gắn biển số quản lý bổ sung cho các phương tiện vận chuyển khách; những phương tiện khong đủ điều kiện sẽ kiên quyết không cho vận chuyển khách.

 

“Các chủ phương tiện phải chấp hành theo quy định của Ban tổ chức, khi vận chuyển khách phải có giỏ đừng rác, người lái đò có trách nhiệm hướng dẫn du khách cùng tham gia bảo vệ môi trường chung.Các chủ phương tiện xuồng, đò phải thực hiện cam kết tuyệt đối không vòi vĩnh xin tiền, ép khách, ép giá đòi thêm tiền của du khách. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định” – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu khẳng định.

 

Cũng theo ông Hậu, các bãi để xe cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Ban tổ chức đã giao UBND xã Hương Sơn tổ chức điều hành bán vé dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy tại nơi trông giữ. Phương tiện gửi qua đêm sẽ mua vé trực tiếp tại các điểm trông giữ. “Chúng tôi đã yêu cầu không được gây phiền hà cho chủ phương tiện và du khách. Lực lượng quản lý sẽ được bố trí tại các bến xe số 1, số 2 thôn Đục Khê và sân luyện tập Thể dục, thể thao Yến Vỹ” – ông Hậu cho biết.

Phí tham quan chùa Hương năm 2013:

– Phí thắng cảnh (có bảo hiểm): 50.000 đồng/người/lượt (Người cao tuổi và trẻ em 25.000 đồng/người/lượt).

– Phí xuồng, đò thường: 35.000 đồng/người/lượt (vào+ra) với tuyến Hương Tích.

– Phí 25.000 đồng/người/lượt (vào + ra) với tuyến Long Vân – Tuyết Sơn.

– Phí xuồng đò chất lượng cao mỗi tuyến tăng thêm 5.000 đồng/người/lượt.