Đảng bộ Tp. Mỹ Tho chọn 04 khâu đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020-2025

(THTG) Ngày 26-6, ngày làm việc cuối cùng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đã được nghe thông báo kết quả bầu cử Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Ông Trần Kim Trát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Thành Công và bà Nguyễn Thị Lan đắc cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy; ông Trịnh Văn Lợi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI gồm 30 đồng chí.

2 (1) (1) (1)

 6699b414cbf736a96fe6

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Phan Quyền

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 14 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, đến năm 2025, Mỹ Tho phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu: Tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân 8,5-9,5%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 197 triệu đồng/GRDP; Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (theo phân cấp) khoảng 5.290 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.975 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 55.000 tỷ đồng; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 39%; Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị còn 0,3%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,76%; Hàng năm có 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Kết nạp 550 đảng viên, cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

3a71202d42cebf90e6df

0eaaccf7ae14534a0a05

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phan Quyền

Đại hội cũng thống nhất 4 khâu đột phá gồm: Phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ bất động sản, nhằm tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế và phát triển đô thị trung tâm. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch các phân khu, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Xây dựng chính quyền hành động, nâng cao hiệu lực quản lý, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

BCH dang bo TP MY tho

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 – 2025  ra mắt đại hội. Ảnh: Phan Quyền

Qua 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, với Ban Chấp hành mới hướng đến xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, thành phố thông minh, văn minh và giàu đẹp. Đây là một trong ba Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và cũng là đảng bộ cấp huyện đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Thảo