Đại tá Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 119 đại biểu, đại diện cho gần 220 đảng viên của Đảng bộ Bộ đội Biên Phòng Tiền Giang.

Bo doi Bien phongBo doi Bien phong 2

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng bức trướng cho Đảng bộ Biên Phòng Tiền Giang nhân Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Minh Trí

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và chỉ huy các cấp Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng ủy, Bộ Tự lệnh Bộ đội Biên phòng và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang giao, trong đó đáng chú ý là tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; luôn coi trọng và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

tuan tra-1920-1

Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tuần tra trên biển. Ảnh: Minh Trung

Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, phát huy tốt truyền thống yêu nước, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của tỉnh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới biển.

Bo doi Bien phong 7 Bo doi Bien phong 8

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Minh Trí

Bo doi Bien phong 5

Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng uỷ Bộ đội Biên Phòng Tiền Giang nhiệm kỳ 20202-2025

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, với số phiếu tín nhiệm cao. Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Tiền Giang tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Đại tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên Phòng Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 12 đồng chí.

Bo doi Bien phong 4Bo doi Bien phong 3

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương những kết quả tích cực và khá toàn diện của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 cần phát huy tinh thần phát huy truyền thống 45 năm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, quyết tâm xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Khánh Hồng