Đài PT-TH Tiền Giang đạt giải đặc biệt Giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ X

(THTG) Chiều  21/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ( 21/6/1925-21/6/2018) và tổng kết, trao giải thưởng báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ X. Đến dự có ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các nhà báo lão thành và đội ngũ báo chí tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-06-21-16h21m44s075

vlcsnap-2018-06-21-16h22m09s758

vlcsnap-2018-06-21-16h22m57s697

  Ông Nguyễn Văn Phước Cường – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Trần Liêm

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Phước Cường – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam qua 93 năm, sự ra đời và đóng góp của báo chí tỉnh Tiền Giang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng phát triển đất nước, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Hội nhà báo tỉnh Tiền Giang. Báo chí Tiền Giang ngày nay có những bước phát triển dài đáng phấn khởi với đủ các loại hình báo chí, trang thiết bị phương tiện hoạt động ngày càng hiện đại tiến bộ cả về nội dung lẫn hình thức. Trong những năm qua, báo chí tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, hoạt động đúng định hướng chính trị, thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác các sự kiện lớn của tỉnh, trong nước… được lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và nhân dân đánh giá cao.

vlcsnap-2018-06-21-16h24m20s176

Ông Cao Công Thức – Đài PTTH Tiền Giang chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong buổi họp mặt. Ảnh: Trần Liêm

Buổi họp mặt đã ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ, tâm tư của các hội viên, nhà báo về quan điểm người làm báo trong thời đại công nghệ 4.0 và những kinh nghiệm nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các hội viên, nhà báo phấn khởi trước sự quan tâm của tỉnh, mong muốn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tiếp tục ủng hộ báo chí hoạt động, tạo điều kiện để báo chí thật sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng – Giám đốc Đài PTTH,  Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang phát biểu tổng kết đánh giá giải báo chí Tiền Giang Nguyễn Văn Nguyễn. Theo đánh giá chung, các tác phẩm tham gia giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ X đã thể hiện trí tuệ, tâm huyết của những người làm báo tỉnh  Tiền Giang và sức tác động đến công chúng, xã hội trong sự nghiệp xậy dựng và phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-06-21-16h26m09s045

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải đặc biệt phóng sự truyền hình cho Đài PTTH Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

vlcsnap-2018-06-21-16h26m49s282

vlcsnap-2018-06-21-16h27m34s588

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhận đạt giải báo chí Nguyễn Văn Nguyễn lần X. Ảnh: Trần Liêm

Ban tổ chức giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ X tổng kết và trao giải đặc biệt, giải A, B, C và khuyến khích cho 31 tác phẩm thuộc 4 thể loại báo in, báo hình, báo phát thanh và báo ảnh, trong đó Đài PT-TH Tiền Giang vinh dự được trao giải đặc biệt với phóng sự truyền hình: “Ông Trần Nguyễn Hồ – Một lão nông với tư duy 4.0”

Dịp này, Trung ương Hội nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 3 cá nhân, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng 27 giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017.

vlcsnap-2018-06-21-16h28m41s192

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang  biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà báo tỉnh Tiền Giang và phóng viên báo Trung ương thường trú tại địa bàn tỉnh. Mong báo chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới nhân dân, nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí đảm bảo phù hợp với nhu cầu của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Thanh Thảo