Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ IX (2017-2022) thành công tốt đẹp

(THTG) Ngày 18/7, tại giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ IX (2017-2022). Đại hội diễn ra trong với sự tham dự của hơn 700 đại biểu đại diện cho tăng, ni, phật tử trong tỉnh.

vlcsnap-2017-07-18-16h07m36s206 vlcsnap-2017-07-18-16h08m56s451

Quang cảnh đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ IX (2017-2022). Ảnh: Trần Liêm

   Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Lãnh đạo chính quyền tỉnh đến dự có ông Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tôn giáo Tỉnh ủy, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh…

Phát biểu khai mạc Đại hội, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh :Phật giáo Tiền Giang luôn đồng hành cùng dân tộc, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, từng bước đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Kết quả của hoạt động Phật sự là tinh thần hòa hợp của tăng ni Phật tử, sự quan tâm của các cấp chính quyền .

vlcsnap-2017-07-18-16h17m05s757

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng. Ảnh: Trần Liêm

vlcsnap-2017-07-18-16h17m20s200

…và tặng bằng khen cho 4 tập thể. Ảnh: Trần Liêm

Nhìn lại 5 năm phụng sự cho đạo pháp và Giáo hội, hoạt động của Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã đạt được thành tích đáng ghi nhận và có bước phát triển theo từng thời điểm. Sự phát triển của các cơ sở tự viện và tăng ni cho thấy sự phát triển về tự do tín ngưỡng của tỉnh Tiền Giang trong 5 năm qua. Đến nay, toàn tỉnh có 412 ngôi Chùa, Tổ Đình, Tịnh xá, Thiền viện,Tịnh viện, Tu viện,Tịnh thất, Niệm Phật đường ở 11 huyện thành thị, tạo điều kiện cho 1.540 vị tăng ni ở 3 hệ phái như sau: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ tu hành và hoạt động Phật sự

Những hoạt động nổi bật của Phật giáo Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua phải kể đến là công tác tăng ni, công tác hoằng pháp và công tác từ thiện xã hội. Tổng giá trị nhiệm kỳ VIII của Ban Từ thiện Xã Hội tỉnh hơn ba mươi chín tỉ đồng. Tổng giá trị hoạt động từ thiện của Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh, các Ban chuyên ngành và Ban Trị sự huyện, thị, thành hơn  hai trăm tỷ đồng.

Đại hội đã suy cử Ban trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa IX nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 47 thành viên. Đại hội đã suy tôn 8 vị Hòa Thượng vào Ban Chứng minh, suy cử  25 vị vào thường trực Ban trị sự. Hòa thượng Thích Huệ Minh tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang khóa IX. Đại hội cũng suy cử đoàn tham dự đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ XIV gồm 15 thành viên.

vlcsnap-2017-07-18-16h18m06s808

Ban trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa IX nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trần Liêm

Dịp này UBND tỉnh đã trao tặng đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết –Phát triển- Hộ quốc- An dân” cùng 4 Bằng khen của cho 4 tập thể.Nhân dịp Đại hội, 32 vị tăng, ni được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong giáo phẩm, gồm có 6 hòa thượng, 11 thượng tọa, 4 ni trưởng và 11 ni sư

Still0718_00001

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Liêm

Đại hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp và bước vào nhiệm kỳ mới với những nhiệm vụ Phật sự quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội tỉnh Tiền Giang trong sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và Dân tộc

 

Thanh Thảo