Công ty CP Thủy sản Sông Tiền tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành lập

(THTG) Ngày 08/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty. Tham dự lễ họp mặt có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí cách mạng lão thành và hơn 600 cán bộ hội phụ nữ qua các thời kỳ.

Thuy san Song TienThuy san Song Tien 1

Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT Cty CP Thủy sản Sông Tiền phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Đoàn Vũ

Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền, cho biếttTừ năm 1997 cho đến nay, Công ty đã trực tiếp sản xuất hơn 66.000 tấn sản phẩm các loại, gồm nghêu đông lạnh, hàng cocktail mực, tôm càng, cá ba sa ở nhiều nước trên thế giới, trong đó thị trường Châu Á chiếm 25%, Châu Phi, Châu Mỹ từ 10-15% và 50-60% vào thị trường khó tính Châu Âu. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 3.400 tỷ đồng; Giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho gần 700 lao động.

Những năm gần đây, trước biến động của thị trường, Cty đã đầu tư thêm ao nuôi cá ở huyện Tân Phước, để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, quyết tâm giữ vững tính ổn định và bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thành quả lớn nhất của Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền là đã tiên phong đưa con nghêu Tiền Giang xuất khẩu ra thị trường thế giới, từ sự đột phá của Sông Tiền đã giúp người dân ở vùng biển Tân Thành có thêm nghề nuôi nghêu ổn định. Giá nghêu đã tăng vọt từ 300 đồng/kg đến nay là 30.000đ/kg. Đặc biệt, thương hiệu Sông Tiền đã góp phần khẳng định danh tiếng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Thuy san Song Tien 4

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền giang tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Đoàn Vũ

Ngoài công việc kinh doanh, Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền còn làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó đáng chú ý là từ năm 1998 đến nay, Cty đã nhận phụng dưỡng mẹ liệt sĩ, đóng góp ủng hộ người nghèo,… với kinh phí hơn 2 tỷ đồng/năm, tổng giá trị tiền và vật chất ủng hộ trên 14 tỷ đồng. Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, Công ty đã trao biển tượng trưng 400.000 triệu đồng cho Đài PT-TH Tiền Giang tặng nhà Mái ấm nghĩa tình cho người nghèo.

Công ty Cổ phần thủy sản Sông Tiền hiện nay, tiền thân là Xí nghiệp tư doanh Sông Tiền 2, bắt đầu hoạt động vào năm 1994 trên vùng đất còn khá hoang vu thuộc xã Bình Đức huyện Châu Thành, với mặt hàng sản xuất chính là sơ chế con nghêu gia công cho một xí nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở thời điểm mới thành lập, Công ty xác định 3 thế mạnh đó là: Tiền Giang có vùng nguyên liệu lớn, nguồn lao động dồi dào và đang thiếu việc làm, vốn đầu tư ít. Thực tế 25 năm qua đã chứng minh, đó là bước đột phá khi tìm đường mở ra hướng mới cho mặt hàng thủy sản chủ lực của vùng biển Tiền Giang.

Trần Lương