Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc các hộ dân Khu công nghiệp Long Giang

(THTG) Chiều ngày 16/8, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh uỷ- Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng với các sở, ngành hữu quan và lãnh đạo huyện Tân Phước có cuộc tiếp xúc với 5 hộ dân khiếu nại về việc giải toả, đền bù xây dựng khu công nghiệp Long Giang.

vlcsnap-2018-08-17-09h50m31s524

vlcsnap-2018-08-17-09h54m01s688

vlcsnap-2018-08-17-09h50m42s801

Đại diện các hộ dân trình bày khiếu nại với chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Bủi Phong

       Các hộ dân cùng ngụ xã Tân Lập 1 gồm: bà Lê Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thành, ông Huỳnh Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Mèo và ông Nguyễn Văn Dũng. Các hộ này mặc dù thống nhất mức hỗ trợ đất là 60%, nhưng không đồng ý trừ 100 triệu đồng theo thông báo số 96 của UBND tỉnh Tiền Giang năm 2011 và yêu cầu tiền hỗ trợ đất phải theo giá tại thời điểm thu hồi đất là 50 ngàn đồng một mét vuông, đồng thời yêu cầu hỗ trợ thêm chính sách an sinh, chuyển đổi nghề. Riêng ông Huỳnh Văn Hùng yêu cầu thêm một nội dung là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đang ở.

vlcsnap-2018-08-17-09h51m25s799

vlcsnap-2018-08-17-09h54m22s967

Đại diện  sở, ngành hữu quan và lãnh đạo huyện Tân Phước giải trình khiếu nại của các hộ dân. Ảnh: Bùi Phong

        Trong khi đó, đất thu hồi này là đất của Nông trường Tân Lập giao khoán cho các hộ dân. Khi thu hồi, UBND tỉnh có phương án 537 bồi thường và hỗ trợ 181 triệu đồng/ha. Ngoài ra, tỉnh còn vận dụng Nghị định 84 của Chính phủ giao đất ở cho các hộ dân, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ gạo ăn cho hộ nghèo,…Đến năm 2011, UBND tỉnh có Thông báo số 96 hỗ trợ với mức 100 triệu đồng/ha để các hộ dân tự tìm đất tái sản xuất.

vlcsnap-2018-08-17-09h52m53s067

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp xúc. Ảnh: Bùi Phong

        Sau khi nghe các hộ dân trình bày và trên cơ sở ý kiến giải thích của các ngành, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghiệp Long Giang đã được giải quyết thoả đáng, phù hợp pháp luật. Về hỗ trợ tiền đất, tỉnh đã chi trả cho hộ dân đúng theo kết luận tại Công văn số 2390 của Chính phủ. Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương rà soát về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các hộ dân đúng theo qui định, đồng thời đề nghị các hộ dân chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chấm dứt khiếu kiện kéo dài, tập trung lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Riêng yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần đất gia đình ông Hùng đang ở là không có cơ sở pháp lí vì phần đất này là đường giao thông nội bô thuộc quyền quản lí của nhà nước./

Kim Nữ