Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tình hình cung cấp nước sinh hoạt

(THTG) Ngày 19-02, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra công tác cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân trong mùa khô tại Nhà máy nước BOO Đồng Tâm.

Trước diễn biến phức tạp của hạn mặn, cùng nhu cầu sử dụng nước tăng cao trong mùa khô, nên trong những ngày qua, các máy bơm của Nhà nước Đồng Tâm đã hoạt động liên tục với công suất trung bình 65.000 m3 nước/ngày/đêm, vượt 1,35 lần.

vlcsnap-2020-02-19-14h43m15s152

vlcsnap-2020-02-19-14h45m15s740

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng làm việc tại Nhà máy nước Đồng Tâm. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo Nhà máy nước Đồng Tâm, hiện nay tổng lượng nước tích trữ trong ao còn khoảng 70.000 đến 80.000 m3, có khả năng cung cấp từ 3-4 ngày nữa. Tại khu vực nhà máy nước Đồng Tâm dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh đã phối hợp công ty Nhà máy nước Đồng Tâm cũng đã xây dựng và vận hành 6 giếng nước nhằm cung cấp nguồn nước trong nhân dân.

vlcsnap-2020-02-19-14h43m29s157

Ao trữ nước Nhà máy nước Đồng Tâm có khả năng cung cấp nước từ 3-4 ngày nữa. Ảnh: Việt Bình

 Từ thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh, phối hợp các công ty cấp nước điều tiết áp cho từng vùng, đồng thời phối hợp Nhà máy nước Đồng Tâm xây dựng các kịch bản từ việc lấy nước khu vực kênh Sáu Ầu, kết hợp cùng ao chứa nước Đồng Tâm sau khi tính toán độ mặn cho phép, để có thể lấy và duy trì, cung cấp nguồn nước phục vụ trong nhân dân trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác đắp đập trên kênh Nguyễn Tân Thành  và rạch Bảo Định

Cùng ngày, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã đến kiểm tra công trình đắp đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành, công trình đắp đập tạm trên rạch Bảo Định.

Qua thời gian thực hiện, đến nay công trình đập thép trên kênh Nguyễn Tân Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện các phần việc. Theo Ban quản lý công trình dự kiến vào sáng mai (20-02) sẽ tiến hành “hợp long” đập thép này, để hệ thống nước của tỉnh không bị ảnh hưởng mặn, đảm bảo đời sống, sinh hoạt của người dân và các nhà đầu tư yên tâm sản xuất.

vlcsnap-2020-02-19-14h50m54s744

vlcsnap-2020-02-19-14h52m27s403

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đơn vị thi công  công trình đắp đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành…

Trước diễn biến phức tạp của tình hình hạn mặn, UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định đắp đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành, nhằm đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt cho vùng phía Tây Tp. Mỹ Tho và vùng phía Đông của tỉnh Tiền Giang, với hơn 800.000 hộ dân, đồng thời góp phần giữ ngọt cho vùng từ vị trí đắp đập trở về phía huyện Tân Phước và tỉnh Long An.

vlcsnap-2020-02-19-14h53m00s370

…công trình đắp đập tạm ngăn mặn trên rạch Bảo Định. Ảnh: Việt Bình

Đối với công trình đắp đập tạm ngăn mặn trên rạch Bảo Định cũng đang tiến hành thi công, việc đắp đập tạm này nhằm phục vụ việc vận hành Cống Bảo Định, tạo sự đồng bộ trong quá trình vận hành với Kênh Nguyễn Tấn Thành để lấy nước để phục vụ dân sinh.

Qua kiểm tra, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, Sở NN&PTNT tỉnh nhanh chóng xây dựng phương án vận hành công trình, trình UBND tỉnh xem xét.

Trọng Hiếu