Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ thi công đê biển Gò Công

(THTG) Ngày 05-10, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình nâng cấp đê biển Gò Công và bờ kè sông Bảo Định, thành phố Mỹ Tho.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra công trình chống xói lở bờ biển Gò Công Đông, thuộc địa bàn xã Kiểng Phước và xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, có chiều dài hơn 1,3km. Đến nay, công trình đã hoàn thành được 65% khối lượng thi công, dự kiến đến cuối tháng 10/2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại hạng mục cầu Rạch bùn (thay thế cho cống Rạch bùn), đơn vị thi công cũng đang khẩn trương hoàn thành dự án đúng như tiến độ đề ra.

vlcsnap-2020-10-06-08h43m13s444

vlcsnap-2020-10-06-08h43m28s028

vlcsnap-2020-10-06-08h45m19s029

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công các công trình  chống xói lở bờ biển. Ảnh: Lê Long

Qua kiểm tra các công trình, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, thực hiện thi công công trình, đẩy nhanh tiến độ công trình, nhưng phải đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng công trình. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người dân nói chung và các hộ dân sống ven biển nói riêng, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động trong việc phòng, chống thiên tai.

Kiểm tra tại bờ kè sông Bảo Định, thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận và đánh giá cao đơn vị thi công đã hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.

Hữu Tâm