Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ dự án Chung cư HQC Mỹ Tho

(THTG) Chiều ngày 15/5, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND  tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan và Thành phố Mỹ Tho đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Chung cư HQC Mỹ Tho.

vlcsnap-2018-05-16-09h08m16s691

vlcsnap-2018-05-16-09h07m19s047

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh  kiểm tra tiến độ dự án Chung cư HQC Mỹ Tho. Ảnh: Bá Thủy

Dự án Chung cư HQC Mỹ Tho, tọa lạc tại khu phố 7, đường Nguyễn Trung Trực, phường 3, thành phố Mỹ Tho do Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng lại từ tháng 10/2017. Theo thiết kế mới, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 132 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích đất 4.059 m2. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng 15.434 m2, gồm 3 lô với 176 căn hộ, trong đó lô A và lô B có 1 tầng trệt và 8 tầng lầu, mỗi lô có 56 căn hộ. Riêng lô C có 1 tầng trệt và 9 tầng lầu với 64 căn hộ.

vlcsnap-2018-05-16-09h04m52s660

vlcsnap-2018-05-16-09h05m12s746

Hiện tai, dự án đã hoàn thành 50% tiến độ công  trình và bảo đảm hoàn thiện đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm nay. Ảnh: Bá Thủy

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 50% tiến độ công trình vể tổng thể, trong đó lô A và lô C đã hoàn thành hơn 70% tiến độ, lô B hoàn thành hơn 50% tiến độ. Theo kế hoạch đến cuối tháng 6/2018, dự án sẽ hoàn thành phần thô và đến tháng 12 năm 2018 sẽ hoàn thiện Chung cư, đưa vào sử dụng.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao việc nhà thầu đã đảm bảo tiến độ thi công dự án. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư phải hoàn thiện 1 phòng mẫu vào cuối tháng 5, lên kế hoạch công bố giá bán và những chính sách hỗ trợ các đối tượng mua nhà ở xã hội. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị nhà đầu tư phải rút kinh nghiệm từ các sự cố đã xảy ra ở một số chung cư tại các địa phương khác, đảm bảo chất lượng cuộc sống của người ở một cách tốt nhất.

Mạnh Cường