Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra an toàn giao thông

(THTG) Ngày 02-5, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, cùng đoàn công tác liên quan đến an toàn giao thông (ATGT) tiến hành khảo sát, kiểm tra, chỉ đạo xử lý một số điểm nóng xảy ra ùn ứ, kẹt xe trên địa bàn tỉnh.

Kiem tra ATGT 1

Kiem tra ATGT 2

Ông Nguyễn Văn Vĩnh (thứ 2, bên trái) kiểm tra tình hình trật tự ATGT. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo đó, tại các điểm, ông Nguyễn Văn Vĩnh ghi nhận những khó khăn, vất vả của lực lượng điều tiết giao thông tại các điểm nóng phức tạp ATGT trên địa bàn tỉnh trong suốt dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu và giao trách nhiệm cho huyện Cái Bè xử lý di dời ngay các hộ vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm buôn bán tại nút giao An Thái Trung (nhập làn Quốc lộ 30 với Quốc lộ 1 và nút giao nhập làn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận).

Bên cạnh đó, ông yêu cầu các cơ quan liên quan ATGT khẩn trương bố trí biển báo cấm dừng, đỗ từ nút giao An Thái Trung ra mỗi hướng 200m; trên Quốc lộ 1, bố trí biển chỉ dẫn và đèn tín hiệu hướng đi thẳng cho làn thô sơ và hỗn hợp (hướng Mỹ Thuận – Trung Lương), làn ngoài thực hiện theo đèn tín hiệu để rẽ trái vào đường cao tốc; bố trí biển báo cấm quay đầu ở nút giao; mở rộng các ốc đảo tại ngã 3 An Thái Trung tạo điều kiện tốt nhất để người dân đi về miền Tây trong dịp Lễ. Riêng tại nút điểm cầu Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, cần giải phóng mặt bằng và gấp rút kiểm tra tiến độ thi công của công trình.

Thanh Triều