Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công các công trình tại các huyện phía Đông

(THTG) Chiều ngày 16-4, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng tại huyện Gò Công Đông và Thị xã Gò Công.

vlcsnap-2020-04-17-08h32m49s707

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình nâng cấp đê biển Gò Công. Ảnh: Lê Thi

Tại huyện Gò Công Đông, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra công trình nâng cấp đê biển Gò Công, với gói thầu thi công kè chắn sóng, bảo vệ mái đê biển Gò Công, chống xói lở và công trình khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp, kết hợp bến cá Vàm Láng (tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông). Công trình xây dựng khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có gió, bão xảy ra; đồng thời góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản.

vlcsnap-2020-04-17-08h35m19s378

vlcsnap-2020-04-17-08h37m18s840

…và công trình xây dựng cầu Bình Xuân – công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI. Ảnh: Lê Thi

Tại thị xã Gò Công, ông Lê Văn Hưởng đến kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng cầu Bình Xuân. Công trình có chiều dài 279m, rộng 10m, đường dẫn vào cầu dài 836,16m, tải trọng 10 tấn, tổng vốn đầu tư 95,2 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình được chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI.

Qua kiểm tra thực tế tại các công trình, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo chất lượng công trình, trong quá trình thi công phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lê Thi