Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế sau khi xuất hiện 2 ca nghi nhiễm Covid-19 tại Tp. Mỹ Tho

(THTG) Ngày 15-6, Đoàn công tác UBND tỉnh do ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, cùng ông Nguyễn Văn Mười – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến khảo sát khu vực phong tỏa ở phường 9, Tp. Mỹ Tho do có 02 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

vlcsnap-2021-06-15-14h25m19s313

Đoàn khảo sát khu vực phong tỏa ở phường 9, Tp. Mỹ Tho

vlcsnap-2021-06-15-14h34m51s356

Phun khử khuẩn khu vực có người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Việt Bình

Khu vực phong tỏa là 2 hộ gia đình có trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 và trường hợp F1 thuộc khu phố 3, phường 9, Tp. Mỹ Tho. Cả 02 trường hợp nghi nhiễm với SARS-CoV-2 đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Các trường hợp F1, F2, F3 cũng đã được truy vết cho kết quả âm tính lần 1 và một số trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Trước đó, 2 trường hợp nghi nhiễm này có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19, mã số BN10622, từ ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy.

vlcsnap-2021-06-15-14h35m45s245

vlcsnap-2021-06-15-14h42m29s438

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với  với UBND Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND Tp. Mỹ Tho sau khi đi khảo sát thực tế, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giá cao công tác chủ động phòng, chống dịch Covid-19 của TP. Mỹ Tho, đặc biệt là các lực lượng đã phán ứng nhanh trong việc phong tỏa chặt chẽ và truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các ca nghi nhiễm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp F2, F3, trong đó cần chú ý thêm các mối quan hệ liên có quan đến trường hợp F1. Riêng về vấn đề quyết định phong tỏa và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực trên địa bàn TP. Mỹ Tho, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND TP. Mỹ Tho quyết định, trên cơ sở của tình hình thực tế công tác phòng chống dịch.

Thanh Triều