Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát, đầu tư xây dựng cầu Bình Cách

(THTG) Ngày 02-12, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức tìm hiểu, khảo sát thực tế chuẩn bị bắc cầu Bình Cách, thuộc xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo.

Cầu Bình Cách nằm trên tỉnh lộ 879, nối liền xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tuy là cầu liên tỉnh, nằm trong vùng trọng điểm sản xuất, thu mua, vận chuyển tiêu thụ thanh long, nhưng tải trọng cho phép hiện tại chỉ có 13 tấn, thậm chí xung quanh cầu bao bọc bởi khung sắt cảnh báo hạn chế chiều cao, hạn chế tải trọng của phương tiện, nên nhiều năm qua gây khó khăn cho vận chuyển hàng hóa của nhân dân 2 tỉnh Long và Tiền Giang.

vlcsnap-2020-12-03-14h30m38s315

vlcsnap-2020-12-03-14h32m48s706

Sau khi khảo sát, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các sở ngành liên quan về việc xây dựng cầu Bình Cách trong năm 2021. Ảnh: Minh Trí

Đặc biệt, tính đến thời điểm này, cầu Bình Cách đã 5 lần bị sập do xe vượt trọng tải lưu thông, tuy không gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng kinh tế rất lớn. Chính vì vậy, nhân dân địa phương kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các ngành hữu quan xem xét bắc mới cầu Bình Cách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông hàng hoá.

Qua khảo sát thực tế và trao đổi với thành viên đoàn công tác, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh nhanh chóng đưa cầu Bình Cách vào diện công trình xây dựng trong năm 2021 và chỉ đạo Sở Giao thông – Vận tải nghiên cứu, lập dự án thiết kế xây cầu có tải trọng HL 93, có nghĩa là không hạn chế tải trọng, để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhất là vận chuyển thanh long bằng container, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Kim Nữ