Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu chấn chỉnh vệ sinh môi trường KCN Tân Hương

(THTG) Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành thông báo số 690, yêu cầu Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Châu Thành và Công ty TNHH Nhật Thành Tân xử lý tình trạng bán hàng rong trên các tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Tân Hương, nhằm chấn chỉnh vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tạo hình ảnh đẹp thu hút đầu tư.

vlcsnap-2019-06-28-14h47m33s343

vlcsnap-2019-06-28-14h49m23s832

Công nhân vệ sinh thu dọn rác thải sau khi chợ tự phát tan tại khu công nghiệp Tân Hương. Ảnh: Minh Trí

Khu công nghiệp Tân Hương có tổng diện tích 200 hecta, với khoảng 70.000 công nhân làm việc mỗi ngày. Chính vì vây, nhu cầu ăn uống, mua sắm của công nhân rất lớn, nên từ lâu, hầu hết các tuyến đường nội bộ của khu công nghiệp này đều bị hàng rong chiếm dụng để mua bán. Cao điểm nhất là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 hàng ngày, có khoảng 1.100 người bán hàng rong, từ ăn uống đến nhu yếu phẩm các loại tập trung về, khiến các tuyến đường trở nên chật hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của công nhân. Trong đó, đáng ngại nhất là một lượng rác thải lớn từ các hộ buôn bán xả thẳng ra môi trường, vừa gây nên hình ảnh nhếch nhác, làm xấu cảnh quan khu công nghiệp, vừa ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Từ bức xúc này, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành thông báo số 690, yêu cầu từ ngày 18-6, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền giang mở đợt cao điểm thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường, kết hợp với bảo đảm an ninh trật tự khu công nghiệp. Hiện mỗi ngày, sau khi chợ tự phát tan, lực lượng vệ sinh môi trường bao gồm: Công ty công trình đô thị Mỹ Tho, Châu Thành và thị xã Cai Lậy tiến hành thu gom khoảng 5 tấn rác trong thời gian chờ đợi các ngành hữu quan di dời hoạt động bán hàng rong ra khỏi khu công nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho UBND huyện Châu Thành vận động người bán hàng rong di dời ra khỏi khu công nghiệp Tân Hương, tìm chợ khác buôn bán ổn định. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mua bán, UBND tỉnh đang khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng chợ công nhân tại khu vực cổng 2, quy mô phục vụ cho khoảng 300 tiểu thương buôn bán cố định, lâu dài. Riêng nhà đầu tư là Công ty Nhựt Thành Tân vận động các doanh nghiệp tổ chức căn tin để phục vụ nhu cầu ăn uống bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho công nhân. Ngoài ra, UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu Sở giao thông Vận có kế hoạch xây dựng hoặc nâng cấp hạ tầng giao thông như: đường từ cổng Nam vào khu công nghiệp, đường Lộ Làng, cầu kênh Năm Thắm,… nhằm giảm bớt áp lực, bảo đảm an toàn cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp Tân Hương, tiến tới xây dựng khu công nghiệp đạt tiêu chí văn minh, văn hóa và bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kim Nữ