Chủ tịch tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết phòng chống lụt bão

(THTG) Chiều 17/8, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017.

vlcsnap-2017-08-18-10h27m22s054

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

           Trong 7 tháng đầu năm 2017, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến tỉnh Tiền Giang, nhưng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 cơn lốc xoáy làm thiệt hại 77 căn nhà, xảy ra 62 điểm sạt lở mới, với tổng chiều dài gần 3.000 mét, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và hạ tầng kinh tế các địa phương. Tuy nhiên, do có sự chủ động, chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, các ban, ngành, đoàn thể theo phương châm “4 tại chỗ” đã góp phần giảm thiểu được thiệt hại, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

vlcsnap-2017-08-18-10h27m57s283

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh  và ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

           Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang, trong 5 tháng cuối năm 2017, dự báo sẽ có khoảng 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Các địa phương ven biển cần tăng cường tuyền, phổ biến trong nhân dân các biện pháp phòng chống, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ nhà cửa, sản xuất; các phương tiện hoạt động trên biển trang bị đủ thông tin liên lạc và chấp hành sự chỉ dẫn của trạm thông tin liên lạc ở đất liền. Riêng các huyện phía Tây, dự báo lũ sẽ về sớm và cao hơn trung bình nhiều năm nên các địa phương cần nhanh chóng kiểm tra, duy tu, sửa chữa hệ thống đê bao, cống đập, khắc phục các điểm sạt lở, tăng cường dạy bơi cho trẻ em, trang bị máy bơm nước,…chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống.

vlcsnap-2017-08-18-10h28m16s309

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

          Trước diễn biến khó lường của thiên tai, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh rà soát lại các phương án: phòng chống lụt bão, hộ đê, di dời dân; kiện toàn Ban chỉ huy, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phương thức sống chung, an toàn với thiên tai, đặc biệt không để xảy ra trường hợp chết người do bão, lũ lụt.

Kim Nữ