Chủ tịch nước cắt băng thông xe cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 19-01, UBND tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Đèo Cả tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, phục vụ lưu thông dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tham dự có ông Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2022-01-19-14h46m07s607.png

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ chúc mừng đơn vị thi công Đèo Cả. Ảnh: Minh Trí

vlcsnap-2022-01-19-14h48m15s357.png

vlcsnap-2022-01-19-14h52m29s208.png

Quang cảnh Lễ thông xe  cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Trí

vlcsnap-2022-01-19-14h54m40s566.png

Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ thông xe. Ảnh: Minh Trí

Với chiều dài 51,5 km và 53 cây cầu, dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được tái thi công trở lại sau một thập kỷ tạm ngưng, nên nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn nhân dân, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành.  Riêng tỉnh Tiền Giang đã tạo thuận lợi về mặt bằng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để dự án được thi công đúng tiến độ. Đặc biệt, dự án phải nhiều lần hứng chịu sự tác động bất lợi của xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần chủ động, doanh nghiệp dự án vẫn duy trì thi công theo nguyên tắc “quản người – quản việc – quản chất lượng”, nên chỉ sau 2,5 năm tiếp nhận, dự án đã đưa tuyến cao tốc huyết mạch về đích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có thể lưu thông dịp Tết  Nguyên đán 2022.

tg.png

vlcsnap-2021-10-07-15h22m49s013.png-700x393

Đại biểu cắt băng chính thức thông xe tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận. 

Ong Danh

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang tặng hoa cho Chủ tịch nước. Ảnh: Minh Thành

vlcsnap-2022-01-19-14h56m08s667.png

vlcsnap-2022-01-19-14h56m16s881.png

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các phương tiện được lưu thông miễn phí 17 ngày, từ 23 tháng Chạp đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Ảnh: Minh Trí

Sau lễ thông xe kỹ thuật, UBND tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Đèo Cả thống nhất đưa tuyến chính cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào phục vụ người dân trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, phương tiện được lưu thông miễn phí 17 ngày, từ ngày 25/01 đến ngày 10/02/2022, nhằm ngày 23 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng, nhằm giảm áp lực cho Quốc lộ 1A thường bị quá tải trong các dịp lễ, Tết.

Kim Nữ