Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri

(THTG) Ngày 04-11, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang, cùng các đại biểu HĐND tỉnh, huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Nhị Bình, Điềm Hy và Hữu Đạo, huyện Châu Thành.

TXCTTXCT 1TXCT 2

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang đã thông báo tới cử tri kết quả nội dung kỳ họp thứ lần 13 và dự kiến nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 khóa XI, HĐND huyện Châu Thành và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Theo đó, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tiền Giang dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2020, với các nội dung như: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2020; xem xét đánh giá các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội; thu chi ngân sách nhà nước; thảo luận giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, cho ý kiến các dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, cùng một số nội dung quan trong khác.

TXCT 3 TXCT 4 TXCT 5

Cử tri phát biểu ý kiến đề xuất với các đại biểu HĐND

Cử tri 3 xã: Nhị Bình, Điềm Hy và Hữu Đạo, huyện Châu Thành đã kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành xem xét nâng cấp, nâng tải đường giao thông nông thôn, phục vụ chuyên chở hàng hóa; lắp đèn giảm tốc độ tại khu vực chợ trên địa bàn xã Nhị Bình. Đầu tư nâng cấp cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn khu vực Cầu Sao; xem xét việc khoan giếng phục vụ nước sản xuất vào mùa khô trong nhân dân…

TXCT 8TXCT 7

Đại diện lãnh đạo địa phương và đại biểu HĐND giải đáp và tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri

 Lãnh đạo chính quyền địa phương trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh cảm ơn các ý kiến, kiến nghị thiết thực, chính đáng, trách nhiệm cao của cử trị. Ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành cũng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến chưa trả lời, tổng hợp chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo

Ngày 04-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng với đoàn đại biểu HĐND huyện Chợ Gạo có buổi gặp gỡ, tiếp xúc  gần 100 cử tri xã Đăng Hưng Phước.

vlcsnap-2020-11-05-08h27m42s135

vlcsnap-2020-11-05-08h28m23s616

Quang cảnh buổi tiếp xúc của chủ tịch UBND tỉnh với cử tri huyện Chợ Gạo. Ảnh: Ngọc Duyên

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX và HĐND huyện khóa XI, cử tri xã Đăng Hưng Phước gởi đến Đoàn đại biểu HĐND tỉnh huyện ý kiến về việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường tỉnh 879C, điểm từ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo đến huyện Châu Thành tỉnh Long An. Đây là tuyến đường có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày, nhất là các xe tải, xe containner chuyên chở thanh long. Bà con còn ý kiến tình trạng trang trại nuôi cút tại ấp Bình Hiệp, xã Song Bình ảnh hưởng đến môi trường; mong  nhà nước lắp thêm hệ thống camera trên tuyến đường tỉnh 879C xã Đăng Hưng Phước. Ngoài ra, cử tri còn bày tỏ ý kiến về việc ngân hàng có giải pháp giảm lãi suất cho vay đối với các hộ sản xuất, kinh doanh và người dân gặp ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cử tri phản ảnh tình trạng một số hộ dân thiếu ý thức thải rác ra môi trường cạnh trường tiểu học Đăng Hưng Phước. Cử tri còn phản ánh tình trạng xe containner đậu đổ lấy thanh long trong các giờ đưa đón học sinh, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mong các ngành chức năng có biện pháp xử lí nhắc nhở.

Các kiến nghị của cử tri được ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Hữu – Chủ tịch UBND huyện, ông Đặng Thái Hòa – Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Chợ Gạo trả lời thỏa đáng từng nội dung. Riêng những ý kiến vượt thẩm quyền giải quyết được các đại biểu ghi nhận để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh  huyện sắp tới và sẽ trả lời đến bà con cử tri trong lần tiếp xúc sau.

                         Tin và ảnh: Trọng Hiếu