Chi cục Thủy sản Tiền Giang thả hơn 300.000 con cá giống trong Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

(THTG) Ngày 01-4, Chi cục Thủy sản Tiền Giang tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

vlcsnap-2021-04-01-14h45m49s494

vlcsnap-2021-04-01-14h48m10s644

Hơn 300.000 con cá giống được thả trong Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Lê Thi

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành kiểm tra độ PH trong nước để đảm bảo môi trường thuận lợi cho cá giống vừa được thả, đồng thời thả hơn 300.000 con cá giống như: các rô, cá sặc, cá lóc… tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.

Đây là hoạt động nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần phục hồi và phát triển đa dạng các loại thủy sản trong khu vực bảo tồn; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ, tái tạo, duy trì và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Yến Vân