Cần chấn chỉnh gấp tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán tại huyện Châu Thành

(THTG) Trong thời gian qua, tình trạng các hộ kinh doanh và người bán hàng rong đã chiếm dụng lòng lề đường của Tỉnh lộ 866 và đường Huyện lộ 31 nối dài đoạn qua xã Tân Hội Đông, Tân Lý Đông của huyện Châu Thành để làm nơi buôn bán, kinh doanh xảy ra trầm trọng gây bức xúc cho người dân.

vlcsnap-2023-05-26-09h36m40s682.png

vlcsnap-2023-05-26-09h36m46s097.png

vlcsnap-2023-05-26-09h37m00s219.png

Những người buôn bán tràn ra cả lòng đường, gây cản trở giao thông.

Nhiều tiểu thương vô tư bày hàng hóa, thịt, cá, gà, vịt, rau củ quả…tràn ra cả mặt đường. Còn người buôn bán lưu động đậu xe lôi, xe đẩy ngang nhiên trên đường, khiến cho mặt đường bị thu hẹp, gây cản trở giao thông.

Thiết nghĩ, việc lấn chiếm lòng đường buôn bán hàng rong không chỉ đơn thuần là giải quyết một phần bài toán kinh tế cho người nghèo. Mà hơn hết, nếu để tình trạng chiếm dụng vẫn phát sinh không có giải pháp khắc phục dứt điểm thì sẽ dẫn đến những rắc rối như người này buôn bán được thì người khác cũng sẽ buôn bán được, từ đó hệ lụy làm mất an ninh trật tự, mất đi vẻ mỹ quan của khu vực vẫn tiếp tục diễn ra./.

                                          Tin và ảnh: Ngọc Yên