Cai Lậy đã tiêu hủy 304 con heo bị dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Ngày 11/6, UBND huyện Cai Lậy tổ chức cuộc họp bàn giải pháp ứng phó với tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi huyện Cai Lậy, tính tới ngày 10/6, toàn huyện có 7 hộ chăn nuôi ở 4 xã Phú An, Long Trung, Mỹ Thành Nam và Hội Xuân có heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi, với tổng số 326 con. Ban chỉ đạo huyện đã phối hợp các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, tiến hành tiêu hủy 304 con heo mắc bệnh, số còn lại chờ Chi cục Thú y Vùng VI báo kết quả sẽ tiến hành xử lý.

vlcsnap-2019-06-11-10h05m52s247

Huyện Cai Lậy họp bàn giải pháp ứng phó với tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: Quế Ngân

Tại cuộc họp, thành viên Ban chỉ đạo huyện Cai Lậy và các xã kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác tiêu hủy, tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh trong các hộ chăn nuôi, đặc biệt là những hộ chăn nuôi quy mô lớn, công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi…

vlcsnap-2019-06-11-10h07m00s238

vlcsnap-2019-06-11-10h07m18s238

Tiêu hủy heo  mắc bệnh tả  Châu Phi tại huyện Cai Lậy. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Nguyễn Văn Bằng – Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy chỉ đạo, trước tình hình dịch bệnh tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo huyện và các xã phải đảm bảo thời gian trực 24/24 giờ, tiếp tục tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; khi phát hiện dịch bệnh xảy ra phải xử lý nhanh, gọn, không để lây lan rộng, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy cũng yêu cầu khẩn trương tuyên truyền, khuyến cáo hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt heo trên địa bàn, vận động người dân tham gia giám sát và thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng hoặc thông qua đường dây nóng các trường hợp nghi ngờ vận chuyển heo mang mầm bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Quế Ngân