Cai Lậy chờ cấp mã số vùng trồng cho gần 700 ha sầu riêng

(THTG)  Là thủ phủ trồng sầu riêng của tỉnh Tiền Giang với tổng diện tích đến thời điểm này hơn 10.500 ha, chiếm 50% tổng diện tích của toàn tỉnh, song đến thời điểm này, huyện Cai Lậy chỉ mới có hơn 93 ha được phía Trung Quốc cấp mã số vùng trồng và khoảng 700 ha đã hoàn thành các thủ tục, gởi hồ sơ, chờ thẩm tra cấp mã số.

vlcsnap-2022-02-16-15h10m45s745.png

vlcsnap-2022-02-16-15h11m28s909.png

Nhà vườn huyện Cai Lậy thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Thanh Tùng

Cây sầu riêng đang là thu nhập chính của khoảng 24.300 hộ dân, chiếm 45,2% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cai Lậy, tập trung nhiều nhất ở các xã phía Nam lộ. Với tổng sản lượng thu hoạch trên 187.000 tấn/năm thì thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng 70%, sản lượng còn lại tiêu thụ nội địa và xuất sang các thị trường nước ngoài khác. Từ tháng 7/2022 đến nay, nếu như sầu riêng không có mã số vùng trồng sẽ không đủ điều kiện xuất chính ngạch vào thị trường Trung Quốc nên vấn đề cấp mã số vùng trồng đang được các cấp, các ngành tỉnh Tiền Giang và huyện Cai Lậy đặc biệt quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp kết nối doanh nghiệp với Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác để hoàn thành thủ tục cấp mã số vùng trồng. Tuy nhiên, hiện công tác này còn chậm so với nhu cầu vì quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nông dân chưa chuyển đổi hoàn toàn sang quy trình canh tác sinh học, nên huyện Cai Lậy tăng cường tuyên truyền lợi ích của Nghị định thư, khuyến khích nông dân nhanh chóng thích ứng với quy trình sản xuất sầu riêng theo chuẩn xuất khẩu chính ngạch./

Kim Nữ