Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi THPT năm 2023

(THTG) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố hướng dẫn về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023.Theo đó, Kỳ thi THPT được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023.

Các mốc thời gian chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau: Bộ GD&ĐT tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GD&ĐT: Hoàn thành chậm nhất ngày 18/4.

vlcsnap-2023-04-10-18h53m21s605.png

vlcsnap-2023-04-10-18h53m11s159.png

Học sinh lớp 12 tăng cường ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Bùi Phong

Thí sinh đang học lớp 12 sẽ được đăng ký dự thi thử từ ngày 26-4 đến hết 30-4. Thí sinh bắt đầu đăng ký chính thức bằng hình thức trực tuyến từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5.

Tham dự kỳ thi, thí sinh bắt buộc phải làm 4/5 bài thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và chọn thi một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó, bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm. Cụ thể  buổi chiều ngày 27-6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe sinh hoạt qui chế thi và điều chỉnh sai sót nếu có. Ngày 28-6, thí sinh thi 2 môn ngữ văn và toán. Ngày 29-6, thí sinh bài thi khoa học tự nhiện hoặc khoa học xã hội và môn ngoại ngữ. Ngày 30-6 ngày dự phòng. Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi vào 8h ngày 18/7.

Thu Thủy