Bộ đội Biên phòng Tiền Giang qua 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

(THTG) Chiều ngày 07/9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 1997-2017. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các địa phương.

 vlcsnap-2018-09-07-16h16m34s723

vlcsnap-2018-09-07-16h13m00s369

Quang cảnh hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Bá Thủy

Qua 20 năm qua thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo lực lượng vũ trang trong tỉnh, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác điều tra, khảo sát địa bàn, đối tượng, thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới biển. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội ở các xã ven biển, làm cho khu vực biên giới biển có những đổi mới mang tính toàn diện, kết cấu nông thôn được đầu tư xây dựng nâng cấp cả về số lượng và chất lượng, nhiều chính sách xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

vlcsnap-2018-09-07-16h16m59s788

vlcsnap-2018-09-07-16h19m35s811

Đại biểu tham dự tập trung  thảo luận, đề xuất giải pháp tại hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang luôn tích cực chủ động dự báo, nắm chắc tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại đối tượng, tội phạm, kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, đối sách trong đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đường lối đổi mới của Đảng, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cụ thể, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã phối hợp xử lý gần 9.700 đối tượng, trong đó có 1.016 đối tượng phạm pháp hình sự, xử phạt vi phạm hành chính gần 8.700 đối tượng. Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng tuần tra trên biển phát hiện 1.188 phương tiện vi phạm, phối hợp lực lượng công an, quân sự các xã tuần tra gần 32.800 cuộc bắt giữ 92 đối tượng trộm cắp tài sản, giải tán 375 nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, giải tán 1.567 tụ điểm cờ bạc, xử lý 37 đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, 08 đối tượng sử dụng chất ma túy.

BDBP BDBP1

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của bộ đội biên phòng tỉnh trong quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách an sinh xã hội. Trong thời gian tới, bộ đội biên phòng tỉnh cần tập trung quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngang tâm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 20 năm thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng.

Khánh Hồng