Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang kiểm tra dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang có chuyến kiểm tra thực địa tiến độ triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức BOT.

vlcsnap-2019-05-28-09h11m50s952

vlcsnap-2019-05-28-09h13m20s939

Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang kiểm tra tiến độ thi công của công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1. Ảnh: Lê Long

Cuối tháng 3/2019, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tái khởi công lần 3 dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sau 10 năm tạm dừng. Theo đó, chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về cho UBND tỉnh tiền Giang. Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã bàn giao mặt bằng sạch trên tuyến chính đạt 99,09%, còn lại khoảng 455 m chưa bàn giao tại huyện Cái Bè. UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo địa phương tập trung vận động người dân đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các công việc chủ yếu thuộc trách nhiệm để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

vlcsnap-2019-05-28-09h12m40s472

vlcsnap-2019-05-28-09h23m07s829

Công tác thi công tại các nút giao quan trọng của dự án đang làm việc rất khẩn trương. Ảnh: Lê Long

Tại công trường, ở các vị trí quan trọng như: nút giao cao tốc và đường tỉnh 878, nút giao đường huyện 39, nút giao đường tỉnh 867, nút giao quốc lộ 30,… đoàn công tác ghi nhận không khí làm việc khẩn trương. Sau 2 tháng tái khởi công, dự án đã triển khai thi công 19 gói thầu xây lắp, khối lượng thi công đạt gần 18%. Doanh nghiệp dự án cam kết tiếp tục tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu, bảo đảm tiến độ thi công ngoài hiện trường, bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chuyên môn đã hỗ trợ quan trọng cho doanh nghiệp thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ Chính phủ đề ra là thông xe kỹ thuật vào năm 2020.

Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa và điểm cuối giao với Quốc lộ 30, tổng chiều dài 51 km, 4 làn xe cao tốc và dãy phân cách, với tổng mức đầu tư 9.669 tỷ đồng.

Kim Nữ