Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giamg thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách

(THTG) Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có người thân tử vong do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp.Mỹ Tho.

ong-danh

Ông Nguyễn Văn Danh,– Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang thăm chúc Tết thương binh ¼ Phạm Văn Việt, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết thương binh ¼ Phạm Văn Việt, ấp Mỹ Hòa, thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Viên, ấp Mỹ Phú xã Mỹ Phong. Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các đối tượng gia đình chính sách, chúc các gia đình năm mới mạnh khỏe, an lành, tiếp tục động viện con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình mẫu mực, nêu gương sáng cho thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho 2 hộ gia đình có người thân tử vong do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn tại Phường 2 và xã Tân Mỹ Chánh, ông Nguyễn Văn Danh cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình, mong các gia đình cố gắng vượt qua mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Đoàn đến thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại đội Thông tin, Trung đội cảnh vệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nhanh về tình hình kết quả hoạt động năm 2022, phương án trực, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang chúc cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh sức khỏe, hạnh phúc. Qua đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

Tin và ảnh: Trọng Hiếu