Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

(THTG) Chiều 28/12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Tham dự lễ có Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Benh vien

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Minh Nguyên

Tiền thân là Trung tâm Y tế toàn khoa Định Tường, ngày 20/12/1978, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang được thành lập. Qua 40 năm phát triển, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang là Bệnh viện hạng 1, có 08 phòng chức năng, 26 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, với 855 cán bộ viên chức, trong đó có 05 tiến sĩ, 23 thạc sĩ và 19 Bác sĩ chuyên khoa 2. Hiện Tiền Giang đang đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa hạng 1, quy mô 1.000 giường, chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân Tiền Giang và các tỉnh.

Theo các đại biểu, trong những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang có bước phát triển, đạt những thành tích tốt như: Dẫn đầu về công tác phòng bệnh, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học y học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, hợp tác quốc tế và thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh. Ứng dựng và phát triển chuyên khoa sâu trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện các kỹ thuật cao tuyến Trung ương như lọc máu liên tục, phẫu thuật bệnh lý về cột sống và điều trị ung thư. Với những kết quả nổi bậc trong khám, chữa bệnh, Bệnh viện đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Y tế; UBND tỉnh Tiền Giang.

Benh vien 2 Benh vien 4

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể bệnh viện…

Benh vien 5

… và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS-TS Tạ Văn Trầm – Giám đốc Bệnh viện. Ảnh: Minh Nguyên

Chúc mừng tập thể bệnh viện đa khoa 40 năm xây dựng và phát triển, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể bệnh viện và Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS-TS Tạ Văn Trầm – Giám đốc Bệnh viện với thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ Quốc.

Benh vien 6

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chúc mừng BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Ảnh: Minh Nguyên

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng phần thưởng cao quý của tập thể Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang đạt được. Để bệnh viện phát huy thế mạnh của mình, ông đề nghị ngành y tế Tiền Giang quan tâm đến chuyên môn và quản lý, nhất là ứng dụng công nghệ trang thiết bị hiện đại trong điều trị. Ông mong muốn bệnh viện luôn nỗ lực và không ngừng nâng cao chất lượng để trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của khu vực. Từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý bệnh viện theo hướng tiêu chuẩn và chất lượng, lấy bệnh nhân làm trung tâm, xứng tầm là bệnh viện hạng 1, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thanh Xuân