Anh Nguyễn Xuân Phúc đắc cử Bí thư Đoàn khối tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027

(THTG) Ngày 14-7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ I nhiệm kỳ 2022 – 2027  đã được khai mạc.

Đến dự đại hội có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân; cùng 152 đại biểu đại diện cho hơn 1.734 đoàn viên, thanh niên trong Khối.

vlcsnap-2022-07-15-09h45m35s299.png

vlcsnap-2022-07-15-09h38m36s965.png

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ I. 

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I. Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tại phiên làm việc cho thấy nhiệm kỳ 20217 – 2022 đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đáng chú ý trong nhiệm kỳ qua Đoàn thanh niên các cấp trong Khối đã hiến gần 3.300 đơn vị máu, tặng 222 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 9 tỷ đồng; tổ chức khám, cấp phát thuốc cho gần 15.500 trường hợp với tổng giá trị 2,9 tỷ đồng; tổ chức 292 cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho khoảng 7.000 thanh niên và nhân dân; giới thiệu việc làm cho khoảng 18.000 thanh niên và đưa hơn 2.900 người lao động đi làm việc nước ngoài có thời hạn; phối hợp: hỗ trợ trên 310.000 lít nước ngọt miễn phí, trồng gần 25.500 cây xanh, thả 610.000 con cá, tôm giống và 9 tấn cá các loại nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản; phát 35.000 tờ bướm phòng chống dịch Covid-19; trao tặng gần 2.000 túi quà và túi thuốc an sinh.

vlcsnap-2022-07-15-09h54m26s364.png

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn khối nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn khối nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 29 Ủy viên và bầu 9 đại biểu chính thực dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI. Ngay sau khi kết thúc phiên thứ nhất đại hội, Ban Chấp hành Đoàn khối nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; anh Nguyễn Xuân Phúc đắc cử Bí thư Đoàn khối nhiệm kỳ 2022 – 2027; đồng thời, bầu Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối nhiệm kỳ 2022 – 2027.

vlcsnap-2022-07-15-09h39m46s933.png

 Anh Nguyễn Xuân Phúc đắc cử Bí thư Đoàn khối nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo chương trình đại hội, sáng 15-7, đại hội sẽ báo cáo kết quả Đại hội phiên thứ nhất; Ban Chấp hành Đoàn khối nhiệm kỳ mới ra mắt; chia tay Ban Chấp hành Đoàn khối nhiệm kỳ cũ không tái cử; các tập thể, cá nhân khen thưởng; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn khối nhiệm kỳ 2022 – 2027.

vlcsnap-2022-07-15-09h52m15s794.png

Bá Thái Ngọc Bảo Trâm – Bí thu Đảng ủy Khối trao tặng bức trướng cho Đoàn khối Tiền Giang. 

Dịp này Đảng ủy Khối Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang cũng đã trao tặng bức trướng: Tuổi trẻ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”.

Tin và ảnh: Mạnh Cường