Tiền Giang khẩn trương xuống giống hơn 38.000 ha lúa xuân hè

(THTG) Sau khi thu hoạch thắng lợi vụ Đông xuân 2017-2018, hiện nay nông dân tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương xuống giống vụ lúa xuân hè, với tổng diện tích gieo sạ hơn 38.000 hecta và ước tổng sản lượng đạt 240.000 tấn, tập trung chủ yếu ở các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và thị xã Cai Lậy.

vlcsnap-2018-04-04-08h37m02s979

vlcsnap-2018-04-04-08h35m07s057

  Vụ lúa xuân hè 2018 đã xuống giống hơn 80% diện tích. Ảnh: Minh Trí

Đến thời điểm này, bà con nông dân đã xuống giống được hơn 80% diện tích theo kế hoạch và phần lớn trà lúa dưới 30 ngày tuổi. Do đặc điểm lúa xuân hè 2018 sinh trưởng trong điều kiện nắng nóng, nền nhiệt cao, có thể thiếu nước ở đầu vụ, nhưng lại thu hoạch vào thời điểm có mưa đầu mùa, nên ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân quan tâm chọn gieo sạ các giống lúa chất lượng cao, nhưng có thời gian sinh trưởng ngắn ngày và tuân thủ nghiêm ngặt lịch xuống giống né rầy, né lũ đảm bảo cho việc sản xuất vụ lúa hè thu tiếp theo.

vlcsnap-2018-04-04-08h37m45s816

Bảo đảm cung cấp nguồn nước cho lúa trong giai đoạn mạ. Ảnh: Minh Trí

Theo Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm này, lúa xuân hè trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, nên cùng với việc chuẩn bị thật tốt nguồn nước cung cấp cho cây lúa giai đoạn mạ, nông dân cần quan tâm chủ động phòng trừ một số loại sâu bệnh và dịch hại quan trọng như: cỏ dại, muỗi hành, sâu cuốn lá,…nhằm mục tiêu đạt năng suất theo kế hoạch đề ra là 6,3 tấn/hecta.

Kim Nữ