Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với UBND Tp. Mỹ Tho

(THTG) Ngày 28/3, Đoàn giám sát Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 14 do ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND Thành phố Mỹ Tho về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, trong giải quyết các vụ án đối với các quyết định hành chính của Chủ tịch UBND và UBND.

vlcsnap-2018-03-28-15h16m37s380

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp với UBND Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Anh Tuấn

vlcsnap-2018-03-28-15h18m10s670

vlcsnap-2018-03-28-15h18m59s879

Các đại biểu phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Đại diện lãnh đạo UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho đã báo cáo với đoàn giám sát về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, tham gia tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Theo đó từ năm 2015 – 2017 thành phố Mỹ Tho đã giải quyết 19 vụ án hành chính, trong đó 100% các vụ án thuộc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Chủ tịch UBND và UBND Thành phố Mỹ Tho đã ban hành 40.984 quyết định hành chính, hành vi hành chính có liên quan đến cán bộ, công chức, nhân dân và được đồng tình ủng hộ.

vlcsnap-2018-03-28-15h19m26s985

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm của UBND Thành phố, ngành tư pháp đã không để xảy ra điểm nóng, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt là UBND thành phố Mỹ Tho và ngành tư pháp cần cố gắng giải quyết, giảm bớt các trường hợp phải đưa ra tòa án, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của người dân.

Mạnh Cường