Nông dân Cái Bè chuẩn bị trái cây cung cấp cho thị trường dịp Tết

(THTG) Những ngày nay, nhà vườn ở huyện Cái Bè lại tất bật với công việc chăm sóc, xử lý vườn cây ăn trái đạt năng suất và chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Still0113_00000 Still0113_00002

Xoài và quýt Cái Bè là một trong nhiều loại trái cây được sử dụng nhiều trong dịp tết

Bưởi Da Xanh, bưởi lông Cổ Cò, quýt đường, xoài Cát Hòa Lộc, xoài cát Chu, mãn cầu Xiêm là loại những trái cây có nhu cầu cao trong những ngày Tết, chủ yếu tập trung ở các xã Hòa Hưng, An Hữu, An Thái Trung, Tân Thanh, Tân Hưng, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông,  Đông Hòa Hiệp, An Cư, Hòa Khánh, Mỹ Tân, Mỹ Lợi A và Hậu Thành.

Trái cây Tết yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã, đòi hỏi nhà vườn phải xử lý, chăm sóc công phu mới cho ra những trái đẹp phục vụ thị trường Tết. Bù lại, nhà vườn có cơ hội bán sản phẩm của mình đã chăm sóc với giá cao hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc xử lý, chăm sóc cây ăn trái cho vụ Tết đã trở nên rất phổ biến, kéo theo đó giá cả vụ Tết càng trở nên khó đoán. Dù vậy, mỗi vụ Tết, nhà vườn lại háo hức, tất bật xử lý để có nông sản, góp phần làm phong phú thêm cho thị trường Tết.

Bài và ảnh: Thành Danh