Triển khai kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi Bảo Định

(THTG) Ngày 14/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang triển kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi cống Bảo Định, phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018.

vlcsnap-2017-12-14-15h02m56s875

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Theo kế hoạch sản xuất và dự kiến vụ Đông Xuân 2017-2018, vùng Bảo Định khu vực tỉnh Tiền Giang sản xuất trên 21.000 hecta, trong đó diện tích lúa trên 4.000 hecta, diện tích màu trên 5.500 hecta, còn lại là diện tích vườn và các loại cây trồng khác. Riêng khu vực hưởng lợi từ phía Long An có khoảng 9.600 hecta sử dụng nguồn nước từ công trình Bảo Định.

vlcsnap-2017-12-14-15h01m44s259

Hội nghị thảo luận kế hoạch vận hành cống Bảo Định. Ảnh: Trần Liêm

Theo nhận định của Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tổng lượng mưa bình quân năm nay cao hơn cùng kỳ và giảm dần từ cuối tháng 11 nên đầu vụ Đông Xuân năm nay, mặn xuất hiện trễ và chậm lấn sâu vào nội đồng. Tuy nhiên, từ tháng 1/2018 trở đi, dự báo mức độ xâm nhập mặn tương đương trung bình nhiều năm và từ đầu tháng 3 trở đi, khả năng mặn sẽ xâm nhập và ảnh hưởng trực tiếp đến cống Gò Cát và cống Xuân Hoà.

vlcsnap-2017-12-14-15h03m12s164

Bản đồ chi tiết hiện trạng cống Bảo Định. Ảnh: Trần Liêm

Trên tinh thần đó, kế hoạch vận hành các cống trong vùng Dự án Bảo Định của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi cụ thể như sau: Cống Gò Cát lấy nước ổn định từ tháng 2/2018, từ đầu đến giữa tháng 3 lấy nước không ổn định, đóng ngăn mặn từ tháng 3 trở đi; Cống Bảo Định lấy nước ổn định liên tục đến giữa tháng 3, từ đầu tháng 3 trở đi lấy nước không ổn định, sau đó đóng ngăn mặn; Các cống trên Quốc lộ 50 lấy nước đến cuối tháng 4/2018 và sau đó đóng ngăn mặn.

Cống Bảo Định là công trình đầu mối, lấy nước ngọt từ Sông Tiền, để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân ở 26 xã, phường của 2 tỉnh Tiền Giang và Long An.

vlcsnap-2017-12-14-15h00m36s511

Cống Bảo Định. Ảnh: Trần Liêm

 Để vận hành phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, năm 2017 Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang đã thường xuyên tổ chức đo đạc, kiểm tra chặt chẽ diễn biến chất lượng và mực nước trên sông, cũng như kênh nội đồng, đề ra giải pháp vận hành, xổ xả phù hợp theo từng vụ. Đặc biệt, trong giai đoạn triều cường ở đầu vụ, nhờ công trình cống thủy lợi này đã hạn chế được việc ngập úng bên trong dự án và phía ngoài cống Bảo Định.

Kim Nữ