Nhiều vấn đề được dư luận quan tâm được thông tin trên báo chí trong tháng 11/2017

(THTG) Ngày 05/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức họp giao ban báo chí tháng 11/2017 và định hướng công tác báo chí tháng 12/2017.

vlcsnap-2017-12-06-09h18m11s561

vlcsnap-2017-12-06-09h19m36s928

Quang cảnh buổi họp  giao ban báo chí tháng 11/2017. Ảnh: Bùi Phong

Theo đánh giá chung, các cơ quan báo chí trong tháng 11/2017 đã bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phản ánh những vấn đề tồn tại, hạn chế đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, để các cơ quan, ban, ngành liên quan nắm bắt và khắc phục, đưa ra phương hướng chỉ đạo điều hành đối với cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn những bài báo thông tin một chiều, chưa khách quan phải giải trình các nội dung được đăng tải. Đồng thời, các đại biểu có ý kiến về định hướng và khai thác thông tin sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay về diễn biến của trạm BOT Cai Lậy.

vlcsnap-2017-12-06-09h18m54s003

vlcsnap-2017-12-06-09h19m17s892

Các đại biểu phát biểu, góp ý kiến trong buổi họp giao ban. Ảnh: Bùi Phong

Về định hướng tuyên truyền trong tháng 12/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền khách quan, trung thực các sự kiện. Cần tập trung một số nội dung: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII; Tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương giải pháp của Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội; Nghị quyết 10, 11 và Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy; Tình hình sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội; chuẩn bị hàng hóa tết và các vấn đề thời sự phát sinh được dư luận xã hội quan tâm.

           Thanh Xuân