Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV thành công ở nhiều phương diện ​

Nhiều đại biểu nhận xét, kỳ họp Quốc hội đã thành công ở nhiều phương diện, đặc biệt là tính dân chủ của nghị trường ngày càng được phát huy.

Kết thúc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, bên lề phiên họp ngày 24/11, nhiều đại biểu đánh giá, kỳ họp đã thành công ở các phương diện như: thảo luận và thông qua các dự án luật, những vấn đề quyết sách về kinh tế- xã hội, cách thức điều hành của Quốc hội…và cả trên phương diện truyền thông.

Đặc biệt, trong 3 ngày chất vấn, mặc dù có giới hạn phạm vi và thời gian, nhưng những vấn đề nhân dân quan tâm đều được đại biểu nêu ra và các tư lệnh ngành, thành viên Chính phủ giải đáp.

Still1125_00000
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Lê Thị Thu Hồng, đoàn Bắc Giang nhận thấy các vị đại biểu tinh thần trách nhiệm rất cao, đặc biệt qua phần chất vấn và trả lời chất vấn. Ngoài tinh thần trách nhiệm của các Bộ trưởng, các vị tư lệnh ngành được chất vấn thì những câu hỏi, phần tranh luận của các đại biểu cũng sôi nổi hơn, có chất lượng hơn.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre nhận định, việc Quốc hội quyết định kéo dài kỳ họp thêm 1 ngày, thay vì kết thúc vào ngày 23/11 như chương trình ban đầu đã thể hiện sự thận trọng khi xem xét, quyết định các vấn đề, các dự án Luật, đảm bảo phù hợp với thực tế.

Khi Quốc hội xem xét những vấn đề quan trọng thì rất thận trọng và sẵn sàng điều chỉnh chương trình kỳ họp để giải quyết các vấn đề đó. Những vấn đề trước khi được biểu quyết, được xem xét rất thận trọng; những vấn đề khó, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau thì được lấy phiếu của các đại biểu thăm dò ý kiến trước. Có những việc dự kiến không có trong chương trình nhưng lần này cũng đưa vào” – đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết thêm.

Một số đại biểu cũng đánh giá, tại kỳ họp này, tính dân chủ của nghị trường tiếp tục được phát huy. Sự điều hành của chủ tọa các phiên họp càng ngày càng mềm dẻo và linh hoạt, đảm bảo dành tối đa thời gian cho đại biểu đóng góp ý kiến, tranh luận và chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển, đoàn Lâm Đồng quan sát thấy chất lượng chất vấn rất tốt, đặc biệt là những tranh luận. Có rất nhiều đại biểu tích cực tham gia tranh luận, rất đa chiều. Mỗi đại biểu hoạt động trên một lĩnh vực, trên một địa bàn cụ thể và có góc nhìn cụ thể đối với từng vấn đề. Qua những chất vấn, ý kiến đa chiều của đại biểu trên từng vấn đề thì vấn đề được lật đi lật lại sâu sát hơn, giúp cho cơ quan soạn thảo cũng như Quốc hội sẽ có quyết định sát hợp với thực tế.

Một điểm thay đổi của kỳ họp này được nhiều đại biểu đánh giá cao đó là việc tăng số lượng các phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp lên 11 phiên. Điều này thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội đối với cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri giám sát.

Đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn Đồng Nai cho rằng: “Một nguyên tắc hoạt động của Quốc hội phổ quát là phải công khai, trừ những phiên đặc biệt. Bây giờ chúng ta có thêm một công cụ truyền thông thì sự truyền thông càng rộng thì tăng thêm hiệu quả, phù hợp với xu thế dân chủ hiện nay, sự tham gia tham góp và giám sát của cử tri đối với hoạt động Quốc hội. Điều này là tốt, tích cực, hơn thế nữa cũng đòi hỏi là Quốc hội phải nâng cao hơn nữa chất lượng. Người dân không chỉ giám sát Chính phủ mà giám sát chính đại biểu Quốc hội, xem kỹ năng đến đâu, thái độ, trách nhiệm đến đâu và có phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri không”.

Dù đánh giá kỳ họp này đã có những đổi mới, nhưng đại biểu Chu Lê Chinh, đoàn Lai Châu cho rằng, thời gian của kỳ họp trong hơn 1 tháng là hơi dài. Nếu có thể rút ngắn trong 3 tuần thì sẽ tốt hơn, vì kỳ họp diễn ra vào thời điểm cuối năm, các địa phương có nhiều công việc cần làm. Bên cạnh đó, cần tăng thời gian thảo luận ở tổ, ở đoàn để các đại biểu có thể đóng góp được nhiều ý kiến hơn.

Nếu chúng ta hạn chế thời gian thảo luận ở các đoàn, các tổ thì sẽ không tham gia được hết các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ở hội trường thì thời gian có hạn, đại biểu lại rất đông, nhiều người đăng ký thảo luận ở hội trường thì tôi thấy 1/3 đại biểu chưa được phát biểu. Do đó, làm thế nào để đại biểu được tham gia phát biểu hết tất cả trên các lĩnh vực khi họ đã chuẩn bị. Nếu như thế thì tăng thời gian thảo luận ở tổ, ở đoàn lên là rất tốt” – đại biểu Chu Lê Chinh nêu ý kiến.

Nhìn lại kỳ họp thứ 4: Dân đã thấy một Nghị trường sôi động​

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 đã khép lại trong một dư âm tốt. Không chỉ tiếp đà cho Hội nghị TW 6 về quyết tâm tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng, phát triển bền vững đất nước, kỳ họp còn cho thấy, mọi vấn đề của dân thì dân đều có quyền được biết, công khai, dân chủ.

dan da thay mot nghi truong soi dong​ hinh 1
Các đại biểu tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Giữa bộn bề công việc cuối năm, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 có thời gian làm việc ngắn hơn thường lệ. Ngắn nhưng không có nghĩa là cắt giảm chương trình. Một khối lượng lớn công việc đã được giải quyết, từ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề lớn của đất nước cho đến những vấn đề kinh tế- xã hội sát sườn cho năm 2018. Ngắn nên càng phải hiệu quả, thực chất.

Diễn ra ngay sau hội nghị TW6, cử tri như được tiếp thêm niềm tin khi một loạt vấn đề về tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng và phát triển bền vững đất nước được mổ xẻ, thẳng thắn và quyết liệt.

Không thẳng thắn sao được khi thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao trong khi có đến 11 triệu người được hưởng lương ngân sách, bộ máy hành chính thì cồng kềnh, kém hiệu quả.

Không sốt ruột sao được khi trước và sau kỳ họp thứ 3, trong gần 1.600 cuộc tiếp xúc cử tri thì hầu như cuộc tiếp tục nào, dân cũng bày tỏ lo lắng về vấn nạn tham nhũng, về những cán bộ giàu lên nhanh chóng, về những khối tài sản bất thường,về cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập hết sức lỏng lẻo…

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu vướng mắc, tồn tại, hạn chế đã vang lên giữa nghị trường để rồi, Quốc hội đã thống nhất dành thêm thời gian để thảo luận thật kỹ, thật thấu đáo trước khi thông qua Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 không chỉ đề ra chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 mà còn thông qua nhiều quyết sách quan trọng cho sự phát triển bền vững đất nước những năm sắp tới.

Đó là những quyết sách về hạ tầng giao thông, về đền bù, tái định cư cho dân khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng sân bay, là những cơ chế chính sách đặc thù cho đô thị lớn nhất cả nước cũng như tạo đà cất cánh cho những vùng đất tiềm năng.

Cử tri mong muốn, mỗi cái bấm nút hôm nay của đại biểu sẽ được hiện thực hóa trong tương lai với những gam màu tươi sáng, không phải ân hận, không phải tiếc nuối. Nhất định phải như vậy.

Kỳ họp thứ 4 có tổng cổng 26 ngày làm việc thì có đến 11 ngày được phát thanh và truyền hình trực tiếp đến cử tri cả nước. Ngay cả những phiên thảo luận về hoạt động tư pháp cũng được công khai để những nghi ngại, những râm ran, đồn đoán trong dư luận lâu nay không còn chỗ đứng. Những báo cáo mật, những phiên họp kín dần được thay thế bằng những phiên họp công khai, dân chủ và trách nhiệm.

Cũng như các kỳ họp trước, hoạt động chất vấn luôn sôi động và thu hút sự quan tâm, theo dõi của cử tri cả nước. Hàng loạt vấn đề nóng về nợ công, thuế, hải quan, về hoạt động ngân hàng, nợ xấu, ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, tác động của cơ chế thị trường đối với hoạt động truyền thông, những lỗ hổng trong quản lý an ninh mạng…đã được thảo luận một cách sôi nổi.

Đã bớt đi những câu hỏi dông dài, đã vơi dần những câu trả lời chung chung, đùn đẩy trách nhiệm. Ngay những thành viên mới của Chính phủ lần đầu đăng đàn cũng thể hiện được bản lĩnh, sự sâu sát đối với lĩnh vực mình được phân công quản lý.

Cũng ở đó, cử tri đã thấy rõ hơn về một Chính phủ hành động và kiến tạo như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đó là một Chính phủ với trách nhiệm kiến thiết một môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo phúc lợi xã hội và nói đi đôi với làm.

Có thể nói, những đổi mới trong cách thức thảo luận về kinh tế – xã hội – ngân sách nhà nước, việc tăng thời gian thảo luận tại Hội trường, tăng cường tính đối thoại và tranh luận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Nghị trường càng sôi động thì càng mang hơi thở cuộc sống, càng gần gũi với cử tri và những quyết sách sẽ không xa rời thực tế.

Nguồn VOV