Trạm thu phí Cai Lậy tiếp tục xả trạm

(THTG) Trên cơ sở rà soát việc thu giá dịch vụ và kiến nghị của đại diện UBND tỉnh Tiền Giang, Bộ GTVT đã thống nhất giảm giá dịch vụ cho tất cả phương tiện qua trạm thu phí Cai Lậy, thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 21/8/2017, tuy nhiên, theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự thì đến 17 giờ ngày 21/8/2017, Trạm thu phí Cai Lậy vẫn tiếp tục xả trạm cho xe qua lại miễn phí.

vlcsnap-2017-08-22-09h20m06s778 vlcsnap-2017-08-22-09h20m59s761

Tại trạm thu phí, các barie đều mở cửa cho xe qua lại tự do. Ảnh: Thanh Tùng

Tại Trạm thu phí, các barie đều mở cửa cho xe qua lại tự do, các buồng bán vé không có nhân viên thu phí, chỉ còn một vài bảo vệ canh gác. Chính thức đi vào hoạt động từ lúc 0 giờ ngày 01/8/2017, Trạm thu phí Cai Lậy đã bị người dân và giới tài xế phản ứng quyết liệt vì cho rằng trạm đặt sai vị trí, giá thu phí quá cao. Một số tài xế đã phản đối bằng cách sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng hoặc tiền có mệnh giá 500.000 đồng để mua vé, khiến thời gian qua trạm kéo dài, dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Hỗn loạn nhất là vào chiều tối ngày 13/8/2017, khi tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài ở cả 2 hướng từ miền Tây về TP.HCM và ngược lại, buộc trạm thu phí phải 2 lần “xả trạm” cho xe lưu thông. Sau khi tạm ngưng thu phí cho đến nay, khu vực xung quanh trạm không còn bị ùn ứ, các tuyến đường né trạm qua huyện lộ 63 và 67 cũng không còn cảnh xe chen lấn như trước.

Hồng Linh