Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(THTG) Ngày 18/7, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng với ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác tổ chức bộ máy và hoạt động sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

vlcsnap-2017-07-18-14h53m01s858

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Phụng

              Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo với đoàn công tác một số kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 như: sản lượng lúa vượt 8,5% kế hoạch, sản lượng rau vượt 14,4%, sản lượng cây ăn trái vượt 12,5%, sản lượng thủy sản vượt 2%, tốc độ tăng trưởng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù, hiện nay bộ máy tổ chức của Sở cồng kềnh, nhiều Chi cục, Trung tâm, Phòng, Ban, với khoảng 500 cán bộ, công chức, nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa với nhu cầu, áp lực công việc quá lớn như hiện nay. Sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung thêm biên chế theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

vlcsnap-2017-07-18-14h54m21s839 vlcsnap-2017-07-18-14h53m40s382

Các đại biểu phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Phi Phụng

           Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đánh giá cao sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẳng định nông nghiệp vẫn là lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Chính vì vậy, ông yêu cầu, trước hết Sở cần tổ chức, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, khoa học theo hướng chuyên môn sâu, đổi mới định hướng, tổ chức hoạt động gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nhằm tinh gọn bộ máy nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

vlcsnap-2017-07-18-14h55m41s874

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Phi Phụng

Riêng trong lĩnh vực chuyên môn, cần bám sát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu. Song song với nhiệm vụ chính là tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, cần làm tốt công tác dự báo dịch bệnh, giá cả, định hướng đầu ra sản phẩm,…để nông nghiệp Tiền Giang phát triển theo hướng chất lượng cao, lợi nhuận cao và bền vững.

Kim Nữ