HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát thực hiện quy trình xét hộ nghèo

(THTG) Ngày 20/6, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang đã đến giám sát việc thực hiện bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, xét hỗ trợ và xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng tại xã Bàn Long, huyện Châu Thành

1

   4

Các đại biểu tại buổi làm việc tại xã Bàn Long, huyện Châu Thành. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại buổi làm việc, Đoàn đi thực tế tại các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, tìm hiểu về điều kiện nhà ở các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc các ấp trên địa bàn xã. Toàn xã Bàn Long hiện còn 104 hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ 4,67%, trong đó số hộ nghèo là 79 hộ, chiếm tỷ lệ 3,55%. Năm 2016 số hộ được địa phương trợ giúp, tạo điều kiện thoát nghèo là 13 hộ. Thực hiện việc xét hỗ trợ và xây dựng nhà ở cho người có công với Cách mạng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua chính quyền địa phương xã đã bình xét hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 7 căn cho các hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

2

5

Sau buổi làm việc, đoàn đi thực tế tại các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo. Ảnh: Đoàn Vũ

Buổi làm việc đã nhận được nhiều ý kiến, phân tích của địa phương, các thành viên trong đoàn về những khó khăn, vướng mắc như: quy trình bình xét, đánh giá giá trị tài sản trên biển mẫu, xác định nhân khẩu thực tế …. Qua đó, giúp Đoàn công tác có cơ sở, đánh giá xác thực hơn về kết quả những chỉ tiêu, yêu cầu trong việc thực hiện quy trình xét hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cũng như việc hỗ trợ và xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng tại cơ sở hiện nay./.

Trọng Hiếu