Tiền Giang tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Giồng Dứa

(THTG) Sáng ngày 25/4, tại Khu di tích Chiến thắng Giồng Dứa, huyện Châu Thành, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Giồng Dứa (25/4/1947 – 25/4/2017).

Untitled 4

Ảnh : Minh Trí

Trước khi vào nội dung chương trình buổi lễ, các đoàn cán bộ lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo huyện Châu Thành cùng đoàn cán bộ và nhân dân xã Long Định, huyện Châu Thành đã thực hiện nghi thức đặt tràng hoa và thắp hương tại Tượng đài chiến thắng Giồng Dứa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã không tiếc máu xương, lập nên chiến thắng Giồng Dứa oai hùng. Năm 1985 tượng đài chiến thắng Giồng Dứa được xây dựng. Tượng đài mô tả lại cảnh chiến đấu đốt xe địch của quân ta bằng 3 thứ quân, với  nhân vật được thể hiện gồm: nữ dân quân, vệ quốc quân và một nông dân thổi tù và. Di tích Chiến thắng Giồng Dứa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia năm  2003.

Đến dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Giồng Dứa có Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, các vị lão thành cách mạng; các Tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang và nhân dân xã Long Định, huyện Châu Thành.

Untitled 3

Ảnh : Minh Trí

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa (25/4/1947 – 25/4/2017).

Theo đó, ngày 25/4/1947, dưới sự chỉ huy của đồng chí Trần Văn Trà, Khu Bộ trưởng Khu 8, lực lượng vũ trang của ta đã đánh tiêu diệt đoàn xe Công Voa và đoàn xe của chính phủ bù nhìn Nam Kỳ tự trị, đã phá hủy 14 xe, diệt 80 tên trong đó có tên đại tá chỉ huy tình báo, bắt sống 07 tên khác, trong đó có tên đốc phủ Bích và Trương Vĩnh Khánh,  Bộ trưởng của chính phủ Nam Kỳ tự trị. Chiến thắng Giồng Dứa là một trong những trận tiêu diệt tiêu biểu ở nước ta trong những tháng đầu toàn quốc kháng chiến. Là những trận tiêu diệt địch lớn có tác dụng thối động hàng ngũ địch góp phần làm thất bại âm mưu bình định Nam Bộ của giặc Pháp và thúc đẩy khí thế đấu tranh cách mạng tạo được sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân từ địa phương đến cả nước. Chiến thắng Giồng Dứa mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và của quân dân tỉnh Tiền Giang.

Chiến thắng Giồng Dứa đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang ta nói chung cả về trình độ nghệ thuật tác chiến, chỉ huy, sử dụng lực lượng, bố trí thế trận của cuộc chiến tranh nhân dân, là điểm son đánh dấu cho sự lớn mạnh của quân đội ta.

Tự hào với chiến thắng Giồng Dứa, phát huy truyền thống tốt  đẹp của bộ đội Cụ Hồ, thế hệ trẻ lực lượng vũ trang Tiền Giang hôm nay nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện về mọi mặt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Tự hào với 70 năm Chiến thắng Giồng Dứa, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Tiền Giang luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lao động, sản xuất, vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

An Phước