Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Sáng 17-5, Ban trị sự Phật giáo TP Cần Thơ long trọng tổ chức khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Thiền viện được xây dựng theo lối kiến trúc Phật giáo thời Lý – Trần, tọa lạc tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, trong khuôn viên 4 ha, với tổng giá trị kiến trúc gần 145 tỉ đồng, được xem là quy mô nhất ĐBSCL cho đến thời điểm hiện tại.

Cổng vào Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Thiền viện có mái lợp ngói, khung cột bằng gỗ lim, chánh điện, nhà tổ, hội trường rộng rãi làm nơi giảng đạo, tu học cho khoảng 500 tăng sinh, phật tử, bảo tháp 9 tầng, tháp chuông bằng đồng, khu tăng xá và nhà khách, khu trai đường, thư viện và phòng thuốc, nhà thuỷ tạ… Kinh phí xây dựng được Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vận động từ bạn bè, người quen. Đại đức Thích Bình Tâm được bổ nhiệm làm trụ trì Thiền viện.

Chánh điện Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, việc xây Thiền Viện xuất phát từ tâm nguyện mong muốn khôi phục Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Việc chọn địa điểm xây dựng là Cần Thơ vì Cần Thơ ở vị trí trung tâm vùng ĐBSCL. Đặt tên Phương Nam cho Thiền viện nhằm mong muốn phái Trúc Lâm Yên Tử sẽ khôi phục, phát triển mạnh trải dài từ Bắc đến Nam, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của các tầng lớp Phật tử và mọi người theo lối sống từ bi, hỷ xả “tốt đạo đẹp đời”.

Đông đảo tăng ni phật tử đến dự lễ khánh thành.

Nhân dịp khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã cung tiến 2 tượng Phật. Nhiều nhà hảo tâm cũng đã hiến tặng các phẩm vật có giá trị.

 Theo SGGPO