Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đặt tràng hoa tưởng niệm ngày mất Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân

(THTG) Ngày 01-6, tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân ở công viên Lạc Hồng thành phố Mỹ Tho, Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với đoàn lãnh đạo huyện Chợ Gạo long trọng tổ chức Lễ dâng hương và đặt tràng hoa tưởng niệm Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân nhân kỷ niệm 148 năm ngày mất của Ông.

vien-1

vieng-3

vieng-2

vieng-0

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đặt tràng hoa tưởng niệm ngày mất Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.

Đến dự Lễ dâng hương và đạt tràng hoa có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Thủ Khoa Huân Nguyễn Hữu Huân, sinh năm 1830 tại thôn Lợi Thạnh, tổng Hưng Xương, huyện Kiến Hưng, phủ Kiến An, trấn Định Tường nay là ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Năm 1852 Ông dự thi Hương tại Gia Định, đậu thủ khoa. Sau đó Ông được bổ làm Giáo thọ phủ Kiến An, tỉnh Định Tường. khi giặc Pháp xâm lược nước ta, Ông từ bỏ chức Giáo thọ, từ biệt gia đình, liên kết với các sĩ phu, chiêu mộ nghĩa binh chống Pháp. Trong một trận giao chiến với giặc, Ông đã bị bắt và ngày 19/5/1875 (tức ngày 14/4 âm lịch) chúng cho tàu chở ông theo dòng Bảo Định về hành quyết tại quê nhà.

Dù khởi nghĩa không thành công, nhưng cuộc đời và sự nghiệp kháng chiến chống Pháp của ông là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Công Luận