Tiền Giang nằm trong tốp 10 tỉnh có số người tham gia BHXH bắt buộc đạt cao

(THTG) Ngày 16-02, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo kết quả hoạt động tại Lễ kỷ niệm, BHXH Tiền Giang cho biết đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, ứng phó, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân trước những ảnh hưởng dịch bệnh.

vlcsnap-2023-02-16-15h37m54s296.png

vlcsnap-2023-02-16-15h38m36s636.png

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 28 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam. Ảnh: Trần Liêm

Riêng trong năm năm 2022, số người tham gia BH tự nguyện là trên 193.000 người, đạt 100,1% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là trên 1.500.000 người, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,2% dân số toàn tỉnh. Cũng trong năm 2022 ngành đã thực hiện cấp mới trên 32.000 sổ BHXH, cấp mới trên 1.300.000 thẻ BHYT. Trong năm có trên 2.800.000 người với số tiền trên 820 tỷ đồng, chiếm 82,25 % so với dự toán Thủ tướng chính phủ giao

Đặc biệt, Tiền Giang là 1 trong 10 tỉnh có kết quả nổi bật về số người tham gia BHXH bắt buộc đạt cao, với tỷ lệ 14%

vlcsnap-2023-02-16-15h39m15s168.png

 Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng ngành BHXH và các kết quả đạt được. Ông đề nghị ngành BHXH tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, và thực hiện chính sách BHXH hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho người dân. Thu hút nhiều nguồn lực tham gia lan tỏa chính sách BHXH đến người dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

 Thanh Xuân