Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường hợp tác xây dựng vùng biển an ninh an toàn

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội và các đơn vị liên quan tổ chức đêm giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”. Đến dự có Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Bí thư Quân ủy Trung ương – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Trung ương Đảng – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Ủy viên Trung ương Đảng – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

cs 1 cs 2cs 3

Quang cảnh đêm giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”. Ảnh: CS Biển VN.

Đặc biệt, buổi giao lưu có sự tham dự của đại biểu lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 7 nước: Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia, Cảnh sát biển Trung Quốc, Cảnh sát biển Indonesia, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines và Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan, Đại sứ quán – Tùy viên quốc phòng một số quốc gia tại Việt Nam, Cơ quan phòng chống Ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) -Văn phòng tại Hà Nội, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) – Văn phòng tại Hà Nội.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo đồng thuận trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước có vùng biển giáp ranh, với mục tiêu “Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch”.

Tại đêm giao lưu, Thiếu tướng Lê Quang Đạo – Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã cùng với lực lượng Cảnh sát biển các nước trao đổi về kết quả phối hợp, hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 6 nước trong thời gian qua, vạch ra phương hướng tăng cường hợp tác thời gian tới. Theo đó, trong những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì bảo đảm an ninh, trật tự trên các vùng biển, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ thông tin và chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật của các nước trong khu vực, đấu tranh bắt giữ, xử lý có hiệu quả với các vụ cướp trên biển và cướp có vũ trang.

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam còn tích cực tham gia ngăn chặn, ứng phó với các sự cố thách thức an ninh phi truyền thống, tổ chức cứu hộ, cứu nạn hiệu quả trên các vùng biển. Đồng thời, Cảnh sát biển Việt Nam cũng như cảnh sát biển

các nước trong khu vực đã thường xuyên cử cán bộ tham gia tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, học tập để nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên các vùng biển nhằm thực hiện các nhiệm vụ chung.

Cảnh sát biển Việt Nam luôn xác định hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa vô cùng quan trọng và quyết định đến hiệu quả thành công trong các lĩnh vực, mang tính bền vững lâu dài.

Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam nhằm cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng… Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước trong vùng biển liền kề, tạo niềm tin chiến lược cùng nhau quyết tâm xây dựng vùng biển an ninh, an toàn, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác.

Ngọc Thư