Huyện Châu Thành tưởng niệm đồng bào Chợ Giữa bị giặc Pháp ném bom

(THTG) Kỷ niệm 82 năm ngày đồng bào bị thảm sát bởi Thực dân Pháp, chiều ngày 28 – 11, nhằm ngày 05 – 11 âm lịch, Đoàn lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Châu Thành đã tổ chức Lễ tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Chợ Giữa xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành.

vlcsnap-2022-11-29-09h29m56s079.png

vlcsnap-2022-11-29-09h30m05s299.png

vlcsnap-2022-11-29-09h30m50s749.png

Đoàn viếng đồng bào Chợ Giữa bị giặc Pháp ném bom tại Khu di tích Chợ Giữa xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành.

 Sau cuộc Khởi Nghĩa Nam Kỳ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 năm 1940 đã giành thắng lợi cho đồng bào ta, Thực dân Pháp điên cuồng lùng sục khắp nơi nhằm dập tắt phong trào khởi nghĩa. Trong đó, tại khu vực Chợ Giữa ở xã Vĩnh Kim vào sáng sớm ngày 05 tháng 11 âm lịch, giặc Pháp đã ném bom xuống Chợ Giữa trong lúc chợ đang nhóm họp mua bán đông người, gây tang thương đẩm máu, làm chết hàng chục người, đa phần là phụ nữ, trẻ em và những người dân thường. Thực dân Pháp còn không cho người thân mang xác người tử vong về an táng.

vlcsnap-2022-11-29-09h31m14s550.png

vlcsnap-2022-11-29-09h36m15s920.png

Thăm gia đình chính sách của xã Vĩnh Kim.

Để ghi dấu lịch sử và tưởng nhớ những người dân vô tội đã hy sinh trong trận ném bom của Thực dân Pháp, UBND tỉnh Tiền Giang đã đầu tư kinh phí xây dựng Khu di tích Chợ Giữa tại xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành, với điểm nhấn là tượng đài căm thù – người phụ nữ vừa ôm con vừa cầm đòn gánh để chống trả quân thù. Hàng năm, xã Vĩnh Kim đều tổ chức lễ giỗ để tưởng nhớ đồng bào đã mất. Lễ tưởng niệm nhằm nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ những quá khứ bi hùng của dân tộc.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành đã tổ chức đoàn đến thăm 10 gia đình chính sách của xã Vĩnh Kim, trong đó có thân nhân của đồng bào bị thảm sát năm 1940 ở Chợ Giữa ./.

 Tin và ảnh: Trọng Nguyễn