Thiên tai diễn biến phức tạp tại Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2022

(THTG) Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chưa xuất hiện bão đổ bộ, song các loại hình thiên tai khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn biến phức tạp như: giông gió, lốc xoáy, mưa lớn, sạt lở. Hiện các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đang tập trung ứng phó với thiên tai trong 6 tháng cuối năm dự báo diễn biến dị thường, nguy hiểm, nhất là cảnh giác cao độ với áp thấp nhiệt đới và bão.

vlcsnap-2021-11-25-10h41m22s955.png

vlcsnap-2021-11-25-10h42m16s882.png

Những điểm sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Ảnh: Minh Trí

6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 cơn lốc xoáy ở các huyện: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Châu Thành, Chợ Gạo, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho, làm tốc mái và sập 168 căn nhà, sập 2 nhà lưới, 29 ha hoa màu bị hư hại, 50 ha lúa bị đổ ngã, 104 cây ăn trái bị gãy cành, tróc gốc,… với tổng thiệt hại khoảng 4,6 tỷ đồng.

Chỉ mới bước vào đầu mùa mưa mà trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 điểm sạt lở bờ sông, bờ kênh với chiều dài 700 mét, ước kinh phí khắc phục khoảng 10,6 tỷ đồng, tập trung nhiều ở huyện Cai Lậy, Cái Bè và Châu Thành, làm ảnh hưởng đến giao thông nông thôn.

Nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai dự báo diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các ngành, các cấp chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và lấy phòng, tránh là chính, giảm thiệt hại có thể xảy ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2022./

Kim Nữ