Cầu Nguyễn Trọng Dân và khu dân cư hai bên đường sẽ hoàn thành vào tháng 12/2021

(THTG) Theo chủ đầu tư dự án, sau thời gian ngưng thi công do Covid-19, dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường đã nhộn nhịp trở lại và đang đang dần hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2021, góp phần tăng cường giao thông và phát triển đô thị thị xã Gò Công.

vlcsnap-2021-11-01-15h17m43s361.png

vlcsnap-2021-11-01-15h18m15s647.png

vlcsnap-2021-11-01-15h18m47s216.png

Dự án đường Nguyễn Trọng Dân và khu dân cư 2 bên đường sẽ góp phần phát triển đô thị thị xã Gò Công. Ảnh: Trần Liêm

Cầu Nguyễn Trọng Dân được kết nối từ trung tâm thị xã Gò Công với phường 4 và xã Long Chánh, thông thương đến quốc lộ 50. Tuyến đường này có chiều dài 1.013 m, lộ giới 21 m, bề rộng mặt đường 10,5m, vỉa hè mỗi bên 5.25m, hiện đang trong giai đoạn trải thảm bê tông, sau đó thảm nhựa và dự kiến đưa vào lưu thông trong tháng 11 này. Theo Quyết định số 2977 của UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với hạng mục đường giao thông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) xây dựng đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường. Hiện nay các block nhà mẫu đã hoàn thiện và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2021.

Dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư 2 bên đường có tổng diện tích hơn 77.137 m2, với  213 nhà liên kế và 48 lô đất nền. Theo quy hoạch phát triển đô thị của Thị xã Gò Công, cùng với khu dân cư Trương Định và khu dân cư Nguyễn Trãi, khu dân cư Nguyễn Trọng Dân nối dài xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu Bắc nội thị Thị xã Gò Công và xu hướng phát triển của khu vực; tạo thành khu đô thị có kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, góp phần từng bước thúc đẩy tiến trình đô thị hóa vùng trung tâm đô thị phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Trần Liêm