Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp

(THTG) Ngày 11-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Văn Dũng, ông Phạm Văn Trọng và ông Nguyễn Văn Mười – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2021-10-11-14h58m04s477.png

vlcsnap-2021-10-11-14h55m30s007.png

Quang cảnh buổi tiếp xúc của lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thi

Tại hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh và các điểm cầu của các huyện, thị, thành trong tỉnh và TP Hồ Chí Minh được lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang thông tin về tình hình Kinh tế – Xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2021 và nhất là tình hình hoạt động của doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua.

vlcsnap-2021-10-11-14h56m54s808.png

vlcsnap-2021-10-11-14h57m09s008.png

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu nhiều ý kiến tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Lê Thi

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung chủ yếu vào các vấn đề như:  Hỗ trợ DN tiêm vắc-xin và thời gian xét nghiệm Covid-19; khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; việc di chuyển của các chuyên gia, người lao động; hỗ trợ cắt giảm chi phí cho DN; lưu thông hàng hóa… Các kiến nghị của DN đã được lãnh đạo các sở ngành trả lời, giải đáp rõ ràng, cụ thể.

vlcsnap-2021-10-11-14h59m08s248.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc tiêm vắc-xin, nhất là đối với người lao động. Tuy nhiên, do nguồn cung vắc-xin tuỳ thuộc vào nguồn phân bổ của Bộ Y tế, do đó nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các công nhân, lao động trong và ngoài khu cụm công nghiệp. Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, tỉnh đã ban hành kế hoạch khôi phục phát triển kinh tế – hội và kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.  Trên cơ sở kế hoạch, các DN xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định. Theo đó, giai đoạn 1 từ nay đến tháng 10, tỉnh sẽ tập trung phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất, kinh doanh cho phù hợp, mở ra nhưng ở mức độ. Trong giai đoạn 2, từ tháng 11 đến 31-12, trong thời điểm này, tùy theo tình hình tiêm vắc xin và dịch bệnh, tỉnh sẽ quyết định cho các DN sẽ chuyển sang hoạt động theo trạng mới bình thường mới với quy mô tăng dần.

vlcsnap-2021-10-11-14h56m26s423.png

Ảnh: Lê Thi

Dịp này, ông Nguyễn Văn Vĩnh – chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng hoa cho lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Thùy Trang