Mực nước “lũ” 2021 ở Tiền Giang đạt cao nhất 1,80 mét vào giữa tháng 10

(THTG) Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đỉnh “lũ” năm 2021 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức thấp, dưới báo động 1 và xuất hiện vào khoảng giữa tháng 10.

Đối với khu vực nội đồng các huyện phía Tây Bắc của tỉnh Tiền Giang, bao gồm các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và Châu Thành, sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng nước lũ vào giữa tháng 10, kết hợp với kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) nên mực nước sẽ lên dần và đạt cao nhất khoảng 1,80 mét.

vlcsnap-2021-10-05-09h01m24s621.png

vlcsnap-2021-10-05-09h02m01s719.png

Mực nước lũ năm dự kiến đạt mức cao nhất vào giữa tháng 10. Ảnh: Minh Trí

Để ứng phó với mùa lũ năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành và lãnh đạo các huyện phía Tây của tỉnh chủ động gia cố đê bao, kiện toàn hệ thống cống bọng cho vững chắc, để ngăn lũ và triều cường, nhằm bảo vệ an toàn cho cây ăn trái, rau màu và cây khóm.

Đối với diện tích sản xuất lúa, hiện nông dân đang ngâm lũ chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân 2021-2022, với tổng diện tích khoảng 49.000 hecta. Căn cứ tình hình nước lũ, ngành nông nghiệp bố trí lịch thời vụ như sau: các huyện Cái Bè, Cai Lậy và 1 phần huyện Châu Thành, 1 phần huyện Tân Phước sẽ tập trung xuống giống từ ngày 10 đến ngày 20/11/2021. Số diện tích còn lại gồm 1 phần huyện Tân Phước và hệ Cổ Chi của huyện Châu Thành, sẽ tập trung xuống giống từ ngày 20/12 đến 30/12/2021.

Kim Nữ