UBND thị xã Gò Công họp Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Gò Công trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 31-3, UBND Thị xã Gò Công tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng Thị xã Gò Công trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-04-01-15h36m25s003

vlcsnap-2021-04-01-15h38m22s825

Quang cảnh cuôc họp Ban chỉ đạo xây dựng Thị xã Gò Công trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Đức Huy

Tại buổi họp, các đại biểu được nghe báo cáo thuyết minh thành lập phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, thuộc tỉnh Tiền Giang; Báo cáo tóm tắt việc đánh giá các tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang theo tiêu chuẩn đô thị loại 3.

vlcsnap-2019-03-01-14h45m17s846-700x393

Thị xã Gò Công nhìn từ fly cam. Ảnh: Trần Liêm

Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Gò Công trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Tiền Giang, có ý kiến xoay quanh các vấn đề như: vị trí địa lý, diện tích, dân số, số liệu báo cáo… nhằm bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, thực hiện tốt các báo cáo, góp phần hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng thị xã Gò Công thành thành phố trực thuộc tỉnh Tiền Giang, đúng theo thời gian quy định.

                                                     Đoàn Điểm